Rủ bạn học đi sinh nhật rồi bán luôn sang Trung Quốc

ANTD.VN -Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 đối tượng về hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em.

Các đối tượng Cư Sao Quang (17 tuổi), trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Vàng Seo Vảng (20 tuổi), trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Sùng Seo Vảng (21 tuổi), trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai về tội mua bán phụ nữ và trẻ em.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo tài liệu của cơ quan công an, nạn nhân Lý Thị Đ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bị lừa bán sang Trung Quốc năm 2016, sau đó trốn được về nước và đã đến trình báo Công an tỉnh Lào Cai.

Từ lời khai của Đ, cơ quan Công an đã bắt giữ Cư Seo Quang từng là bạn học cùng trường với Đ. Tại cơ quan CSĐT, Quang khai nhận sau khi bỏ học THCS nhưng vẫn liên hệ với Đ qua mạng Internet. Cuối năm 2016 Quang rủ Đ đi sinh nhật bạn và Đ cả tin đã đồng ý. Quang sau đó đã dùng xe máy chở nạn nhân bán sang Trung Quốc lấy tiền ăn chơi.

Căn cứ vào lời khai của Quang, cơ quan CSĐT tiếp tục bắt Sùng Seo Vảng và Vàng Seo Vảng cùng trong đường dây với Quang.

Các đối tượng trên khai nhận trước đó từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, sau đó gặp đối tượng tên là Sử và bàn bạc về việc tìm phụ nữ Việt Nam lừa bán sang Trung Quốc. Mỗi nạn nhân bị bán sang bên kia biên giới, chúng sẽ được số tiền từ 12 đến 13 nghìn NDT.