Ra quân trong buổi chiều cao điểm, Tổ công tác Y29/141 liên tiếp lập công

ANTD.VN - Trong buổi ra quân chiều 15-12-2018, là thời gian “cao điểm” trước thềm trận bóng đá chung kết lượt về AFF Cup 2018, Tổ công tác Y29/141 đã liên tiếp lập công, khi phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ tàng trữ công cụ hỗ trợ.

Người đàn ông từng có tiền án đã bị lực lượng 141 phát hiện hành vi tàng trữ ma túy đá

Chiều 15-12, nhiều lực lượng của CATP Hà Nội đã được triển khai trên khắp địa bàn, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Thực hiện nhiệm vụ tại đường Cầu Bươu (Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), Tổ công tác đặc biệt Y29/141 do Đại úy Nguyễn Đức Sơn (Đội CSGT số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, đã liên tiếp phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ tàng trữ dùi cui 3 khúc bị xếp trong danh mục công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra hành chính, vào lúc 15h50’, Tổ Y29/141 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Cường (SN 1996, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) tàng trữ một dùi cui sắt 3 khúc. Hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ này của Cường lập tức bị tổ công tác lập biên bản.

Chiếc dùi cui 3 khúc (baton) mà Tổ Y29/141 phát hiện trong cốp xe của nam thanh niên

Sau đó, tới 16h40’, Tổ Y29/141 tiếp tục phát hiện 2 nam thanh niên quê ở Sơn La đi trên chiếc xe Dream tàng trữ 1 gói nilon chứa ma túy đá. Cả hai đối tượng đều không có chỗ ở cụ thể, làm nghề tự do. Chi tiết sự việc này sẽ được đăng tải trong nội dung cập nhật tiếp theo.

Đến 18h, Tổ Y29/141 lại phát hiện một người đàn ông 34 tuổi tàng trữ gói ma túy đá mà người này khai “đã mua với giá 300.000 đồng ở bến xe về để sử dụng”. Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Quang Đạt (SN 1984, trú tại Linh Đàm, quận Hoàng Mai), đã có 1 tiền án.

Dưới đây là video clip ghi lại quá trình kiểm tra đối tượng Đạt:

Đại úy Nguyễn Đức Sơn – Tổ trưởng Tổ công tác Y29/141 – bày tỏ: “Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Do vậy, lúc phát hiện các trường hợp nghi vấn, tổ công tác sẽ bám sát từng chi tiết, không để đối tượng phạm tội có cơ hội phi tang, che giấu hành vi”.