Công an Hà Nội:

Quyết liệt đánh mạnh các loại tội phạm, giữ vững bình yên các địa bàn dân cư

ANTD.VN - Công an Hà Nội đã và đang quyết liệt triển khai các kế hoạch, phương án cao điểm phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm gây án nghiêm trọng, đảm bảo bình yên cuộc sống của người dân.

Quyết liệt đánh mạnh các loại tội phạm, giữ vững bình yên các địa bàn dân cư ảnh 1

Nhóm cướp do Đỗ Quốc Huy cầm đầu

Yêu cầu xuyên suốt được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP xác định với các đơn vị địa bàn, là tập trung các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; chú trọng phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia đấu tranh tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Những tên cướp manh động

Đầu tháng 12-2019 xuất hiện thông tin về một nhóm đối tượng cầm dao phóng lợn hàn tuýp sắt đi xe máy vào rạng sáng tìm “con mồi” để cướp tài sản ở các khu vực thuộc địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an các địa bàn trên vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến đêm 4-12-2019, các trinh sát hình sự đã bắt giữ 5 đối tượng gây án gồm: Đỗ Quốc Duy (SN 2002, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Trần Nhật Anh (SN 2003, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), Hà Việt Khánh (SN 2001, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Dương Bảo Anh (SN 2002, trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Trần Hoài Nam (SN 2003, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Đối tượng thứ 6 trong vụ án này cũng được xác định là Nguyễn Thành Luân (SN 2003, trú tại ngõ 54 - Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình) đang bỏ trốn. Luân vừa bị CAQ Hai Bà Trưng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 6-11-2019.

Trong số 5 đối tượng trên, Hà Việt Khánh đã có 1 tiền án về tội Cướp tài sản. Quá trình điều tra, bước đầu xác định được 4 vụ cướp do nhóm đối tượng trên gây ra. Tất cả vụ án đều được thực hiện trong rạng sáng ngày 29-11-2019.

Điển hình, khoảng 1h5 ngày 29-11, các đối tượng chở nhau bằng xe máy, cầm theo dao "phóng lợn" hàn tuýp sắt qua khu vực xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) thì gặp chị Nguyễn L (SN 1990, trú tại xã này). Nhóm cướp "nhí" đã đe dọa, cướp của chị L một chiếc điện thoại iPhone 6S.

Vụ thứ hai, vào khoảng 1h45 ngày 29-11, 6 đối tượng đi xe máy đến ngõ 720 - Nguyễn Văn Cừ (phường Gia Thụy, quận Long Biên) thì gặp anh Đỗ H (SN 2000, trú tại phường Gia Thụy). Nhóm này đe dọa, cướp của anh H một chiếc điện thoại iPhone 6S và ví tiền có 200.000 đồng.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng trên tiếp tục gây ra các vụ cướp vào lúc 1h40 và 2h, đe dọa người đi đường ở các phường Giang Biên và Ngọc Thụy (quận Long Biên), cướp 2 chiếc điện thoại di động và 1,7 triệu đồng.

Đặc biệt, ở vụ cướp xảy ra lúc 2h, nhóm đối tượng còn dùng hung khí chém vào vai và chân anh Đinh A (SN 1999, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên) để cướp chiếc điện thoại iPhone XS Max. Sau khi gây án, biết đang bị Cảnh sát hình sự truy bắt, nhóm đối tượng trên đã vứt tất cả hung khí xuống sông Hồng...

Cùng với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, dịp cuối năm, nhiều vụ trộm cắp tài sản cũng liên tục xảy ra khi những bị hại luôn chủ quan, thờ ơ trong công tác phòng chống tội phạm. Chỉ phút lờ là, tài sản của mình bị kẻ gian hô “biến” đi đâu không hề hay biết.

Mới đây, Khoảng 13h30 ngày 16-12-2019, tổ công tác Y13/141 – CATP Hà Nội do Đại úy Đặng Chiến Lĩnh chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã tư Quang Trung – Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 16K7 – 6830 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Bước đầu, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến chiếc xe. Ngoài ra, số khung số máy của phương tiện đã có dấu hiệu bị đục phá, tẩy xóa. Tiến hành kiểm tra người đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, thu giữ 4 vam phá khóa và 1 gói nilon bên trong chứa ma túy dạng đá.

Danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Đặng Minh Đức (SN 1984, trú tại thành phố Hòa Bình). Đáng chú ý, Đức đã có 2 tiền án về tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác Y13/141 đã lập biên bản, bàn giao người và phương tiện cho CAQ Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Chặt đứt mầm mống tội phạm

Trung tá Tạ Thanh Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Ba Đình cho biết, theo quy luật, cuối năm là thời điểm nạn trộm cắp gia tăng, bởi lúc này mọi người bận rộn việc mưu sinh, mua sắm, nên thường lơ là mất cảnh giác.

Đối tượng Đức và tang vật

“Nếu như tội phạm thường coi thời điểm này là “mùa” làm ăn của mình, thì lực lượng Công an lại phải căng sức để chủ động phòng chống loại tội phạm này. Đặc biệt, Hà Nội là nơi giao thương buôn bán, chính vì thế cuối năm cũng thường là thời điểm gia tăng các hoạt động tội phạm do các đối tượng phạm tội từ tỉnh ngoài “dạt” vào. Xuất phát từ thực tế này, công tác quản chặt địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa là điều hết sức quan trọng”, Trung tá Tạ Thanh Bình nhận định.

Cũng theo Trung tá Tạ Thanh Bình, qua công tác khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong những dịp cuối năm cho thấy tội phạm vẫn sử dụng những các thủ đoạn cũ như cậy phá khóa cửa ra vào, phá chấn song, nan hoa cửa sổ, leo ban công hoặc đột nhập từ tum tại các khu dân cư có nhiều hộ dân thường xuyên vắng nhà cả ngày là một trong những mục tiêu mà bọn trộm nhắm tới bởi chúng có nhiều thời gian để thực hiện hành vi phá cửa, lục soát tài sản.

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm ngày cuối năm, CAQ Ba Đình cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm dịp cuối năm, trong đó đánh mạnh tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản tại các điểm, tuyến trọng điểm.

Trung tá Kiều Xuân Quyền, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông cũng cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, CAQ Hà Đông đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong đó nhấn mạnh đến một số công tác phòng chống tội phạm phức tạp.

“Một trong những nội dung trọng tâm trong việc phòng chống tội phạm những ngày cuối năm là tập trung rà soát, quản lý chặt địa bàn nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm. Đồng thời thông báo phòng ngừa trộm cắp, cướp giật tài sản đến từng người dân thông qua biện pháp tuyên truyền”, Trung tá Kiều Xuân Quyền chia sẻ.

Trung tá Kiều Xuân Quyền cũng cho biết thêm, bên cạnh việc tăng cường nắm tình hình, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT thì lực lượng Công an còn kết hợp với công tác tuần tra, chủ động phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội, các loại tội phạm hoạt động trên tuyến thực hiện hành vi cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử sụng pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép…

Dựa vào sức mạnh của nhân dân, quyết liệt đánh chặn các loại tội phạm

Tại hội nghị của CATP Hà Nội vừa tổ chức, về kết quả đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội nhấn mạnh, cùng với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và biết dựa vào nhân dân, lực lượng CATP đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu giao.

Trong 2 tháng (từ 15/9/2019 đến ngày 14/11/2019), toàn thành phố xảy ra 681 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, giảm 140 vụ bằng 17% so với 2 tháng liền kề trước đó. Các lực lượng CATP điều tra khám phá 580 vụ, đạt tỷ lệ 85,1%. Phạm pháp hình sự toàn thành phố giảm 157 vụ bằng 21,5% so với 2 tháng trước đó; đã điều tra khám phá 471 vụ, 872 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,3%; 3 loại tội danh cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản đều giảm, trong đó trộm cắp tài sản giảm sâu, giảm 93 vụ bằng 24,4%; tỷ lệ điều tra khám phá đều vượt chỉ tiêu cao điểm để ra.

Công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản đã được đẩy mạnh... Qua đó nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản nói riêng.