Quyết liệt chặn tội phạm cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, nhận định tội phạm truyền thống có nguy cơ quay trở lại, nhất là ở thời điểm đầu mùa hè, khi người dân chủ quan trong bảo quản tài sản khi lưu thông trên đường, tội phạm cướp giật gia tăng và Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã chủ động kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này...

Gia tăng tội phạm cướp giật tài sản

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm cho hay, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tiếp tục diễn biến phức tạp. Các vụ án cướp giật tài sản của người nước ngoài có xu hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn tinh vi nhất là trên các tuyến đường chính thuộc địa bàn các phường Cầu Diễn, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, Trung Văn... làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận nhân dân.

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, CAQ Nam Từ Liêm đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, thực hiện trên phạm vi toàn quận trong đó tập trung vào các địa bàn “nóng”; các tuyến giao thông, địa bàn công cộng; địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm hình sự; địa bàn tập trung nhiều khu đô thị, chung cư, hiệu vàng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tuyến đường liên tuyến, liên địa bàn...

Thực hiện dẫn giải đối tượng Phạm Anh Dũng tại Cơ quan Công an

Nhờ “động tác” quyết liệt này mà tình hình tội phạm cướp giật tài sản giảm hẳn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Thống kê trong nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6, trên địa bàn quận chỉ xảy ra 3 vụ cướp giật tài sản, giảm 1 vụ so với đầu tháng 5...

Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm

Theo tài liệu của CAQ Nam từ Liêm cung cấp, vừa qua đơn vị đã bắt giữ Phạm Anh Dũng (SN 2003) trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đối tượng gây ra 21 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Sự việc được xác định vào thời điểm 13h10 ngày 8-5, chị Min - quốc tịch Hàn Quốc, đi bộ trên vỉa hè phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1 đã bị Phạm Anh Dũng điều khiển xe Honda Wave, cướp giật 1 túi xách bên trong có điện thoại Samsung Galaxy S1; hộ chiếu; thẻ ngân hàng; 2.500USD và 3,3 triệu đồng.

Sau một thời gian tích cực điều tra truy xét, ngày 20-5, các trinh sát Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ được Dũng. Qua khai thác, cơ quan điều tra xác định Dũng đã gây ra 21 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động và bán cho các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Trần Văn Quân, trú tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Quyết liệt chặn tội phạm cướp giật tài sản ảnh 2

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Phạm Anh Dũng

Một vụ việc khác xảy ra vào đêm 25-5, ở thời điểm trên, anh Kim - quốc tịch Hàn Quốc đi bộ vào ngõ 39 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1 đã bị 1 nam thanh niên mặc áo Grab và đội mũ Grab màu xanh lá cây, điều khiển xe máy cướp giật chiếc túi đang cầm ở tay rồi bỏ chạy, di chuyển theo hướng Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, Mỹ Đình 1. Tang vật bị mất gồm 1 túi xách màu đen hiệu SELNO (bên trong có 105 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung và một số giấy tờ liên quan khác. Quá trình điều tra, tổ công tác Đội CSHS đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thành (SN 1993) trú tại xã Lê Lợi, huyện Kiến Hưng, tỉnh Thái Bình.

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm khẳng định, để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, đơn vị tiếp tục tập trung phòng ngừa bằng các biện pháp tuyên truyền; giao Đội CSHS - CAQ tiến hành xây dựng thông báo phòng ngừa cướp giật trên địa bàn; giao việc, kiểm tra, đôn đốc Công an các phường thực hiện chuyên sâu chuyên đề phòng chống tội phạm cướp giật tài sản.

Đồng thời, thực hiện tốt Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, Đội CSHS - CAQ tiếp tục tuần tra phòng chống tội phạm cướp giật tài sản xảy ra vào ban đêm. Theo đó, Đội CSHS chia làm 3 tổ công tác, phối hợp với công an các phường và đội nghiệp vụ thường xuyên tổ chức tuần tra, đặc biệt là các tuyến đường thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản.