Quảng Ninh: Hú vía... xe khách giường nằm bị bắn thủng kính

ANTD.VN - Chiếc xe khách giường nằm H.M chạy tuyến Quảng Ninh - Thanh Hóa, bất ngờ bị đối tượng đi trên xe taxi dùng súng bắn thủng kính khiến hành khách trên xe hoảng hốt...

Xe khách của nhà xe H.M bị đối tượng đi xe taxi bắn vỡ kính khiến nhiều hành khách trên xe hú vía

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 19-9 , khi chiếc xe khách giường nằm của nhà xe H.M đang lưu thông trên quốc lộ 18, khi đến khu vực Trường Cao đẳng sư phạm Uông Bí (phường Nam Khê, TP. Uông Bí) thì bất ngờ bị một năm thanh niên đi trên xe taxi dùng chĩa thẳng vào xe  bắn.

Sau tiếng nổ lớn, cửa kính bên phụ xe ở vị trí giường nằm đầu tiên tại tầng 2 của chiếc xe khách bị thủng một lỗ bằng ngón tay út, toàn bộ cửa kính bị rạn nứt. Nhiều khách nằm trên xe hoảng hốt.

Ngay lập tức, anh M. (chủ xe khách giường nằm H.M) đã gọi điện trình báo CAP Nam Khê và công an TP Uông Bí. Khoảng 30 sau, lực lượng công an có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, xác minh vụ việc.

Theo anh M., trước đó (trưa ngày 19-9), tại khu vực Trung tâm thương mại Big C, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, anh M. bị người của một nhà xe chạy cùng tuyến Quảng Ninh – Thanh Hóa dùng mũ đập vào đùi và dùng gạch ném vào tay.

Chủ nhà xe này còn gọi điện thoại đe dọa sẽ “xử” anh M. Chủ nhà xe H.M cũng cho biết thêm, trước đó, ngày 30-5-2017, tại ngã tư Đệ Tứ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, một nhóm thanh niên của nhà xe Tuấn Nam nhảy lên xe H.M hành hung nhân viên nhà xe này.

Hậu quả, vợ anh M. bị vỡ đầu phải vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc đã được anh M. trình báo Công an TP. Nam Định và cơ quan Công an đã bắt giữ được 6 đối tượng. Sau đó chủ xe Tuấn Nam đã đến xin gia đình anh M. rút đơn trình báo. Anh M. cho biết, việc gây thương tích với vợ anh, nhà xe Tuấn Nam đã xin nên gia đình anh bỏ qua.

Còn về dấu hiệu hành vi cướp tài sản trên xe (cướp chìa khóa xe ô tô khách của gia đình), anh M. vừa có đơn gửi đến công an TP. Nam Định đề nghị làm rõ. Vụ việc đang được CATP Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp tục điều tra, làm rõ. Trao đổi với phóng viên, chỉ huy CATP Uông Bí cho biết đơn vị đang điều tra xác minh vụ việc.