Quảng Ngãi: Xin ngủ nhờ rồi làm trò đồi bại

ANTD.VN - Sáng 15-9, tại Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Phạm Văn Dục, 28 tuổi, ở xã Ba Cung, huyện Ba Tơ.

Bị cáo Phạm Văn Dục tại tòa

Năm 2013, Phạm Văn Dục thường đến địa bàn xã Ba Thành, huyện Ba Tơ để khai thác gỗ keo và xin ngủ nhờ một số nhà người quen ở đây. Cuối tháng 3-2013, sau khi đi uống rượu về, Phạm Văn Dục đến nhà bà Phạm Thị L. ở thôn Trường An, xã Ba Thành (hiện đang sống cùng cháu nội Phạm Thị H.).

Thấy cháu H. ngủ một mình ngoài phòng khách nên Dục nảy sinh dục vọng, hiếp dâm cháu H. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Dục không về mà ngủ luôn tại nhà của bà Phạm Thị L.  Năm 2015, vụ việc trên bại lộ, Công an huyện Ba Tơ điều tra và bắt Phạm Văn Dục ngay sau đó. 

Tại phiên tòa, xét các tình tiết của vụ án, căn cứ theo nhân thân của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Dục 12 năm tù giam.