Quấn pháo quanh người để ngụy trang đi tiêu thụ

ANTD.VN - Ngày 15-1, CAH Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng Nguyễn Văn Quảng (SN 1984) và Đào Tiến Quảng (SN 1983), đều trú tại xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái về hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Trước đó, ngày 13-1, Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Chi Cục Hải Quan Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 đối tượng vận chuyển trái phép 14 túi nilon màu đen, bên trong chứa 132 quả pháo dạng trứng do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng là 10,8kg.

Hai đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ

Nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Quảng và Đào Tiến Quảng. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận vào khoảng 10h ngày 13-1, Nguyễn Văn Quảng đến nhà Đào Tiến Quảng chơi và cùng nhau bàn bạc sang Trung Quốc mua pháo về nhà đốt trong dịp Tết Nguyên Đán và bán kiếm lời.

Ngay sau đó hai đối tượng điều khiển xe máy BKS 14K1 - 038.02 đến khu vực biên giới thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà gửi xe máy, sau đó lội bộ qua suối sang Trung Quốc để mua pháo của một người phụ nữ không quen biết với trị giá 550.000đ.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Sau khi mua pháo xong, cả hai đối tượng chia làm hai phần, một phần số pháo được cho vào những túi đen nhỏ, bỏ vào thùng giấy car-ton, phần còn lại được cả hai cất giấu bằng cách quấn quanh người.

Khoảng 11h30 phút cùng ngày, hai đối tượng đang vận chuyển pháo thì bị CBCS Đồn Biên Phòng và Chi Cục Hải Quan Bắc Phong Sinh bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số pháo.

Hiện vụ việc đang được CAH Hải Hà tiếp tục điều tra, làm rõ.