Phóng xe máy "kẹp" 3 trong đêm, giấu gần trăm viên ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Rạng sáng 30-11-2018, Tổ công tác Cảnh sát Cơ động của Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội, đã bắt giữ 3 nam thanh niên đi trên một xe máy, sau khi phát hiện những đối tượng này giấu gói ma túy tổng hợp gần 100 viên trong người.

Tối 29-11, Tổ công tác Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Đại đội 2 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Hà Tuấn Bình làm tổ trưởng, tổ chức tuần tra trên địa bàn.

Tới 0h ngày 30-11, khi tới trước số 273 Ngõ Quỳnh (phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng), tổ công tác phát hiện 3 nam thanh niên đi trên 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng tàng trữ ma túy và có biểu hiện lạ khi thấy lực lượng CSCĐ

Vừa thấy hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên ngồi sau cùng bất ngờ nhảy khỏi xe, đứng chặn đầu xe của tổ CSCĐ, có dấu hiệu như đang “phê” ma túy. Nhận thấy thái độ đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức khóa đầu – đuôi, và kiểm tra hành chính đối với cả 3 người.

Kết quả, tổ CSCĐ đã phát hiện đối tượng chặn đầu xe tàng trữ một gói nilon chứa nhiều viên nén màu cam và tím. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng này thừa nhận đây là ma túy tổng hợp. Tổng cộng có 34 viên nén màu cam và 49 viên nén màu tím bị thu giữ.

Gói ma túy tổng hợp gồm hàng chục viên có màu tím và cam

Sau đó, tổ CSCĐ đã áp giải cả 3 đối tượng cùng tang vật về Công an phường Quỳnh Lôi để làm rõ. Tại đây, danh tính nam thanh niên tàng trữ ma túy được xác định là Nguyễn Đức Trung (SN 1991, trú tại Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng). Hai người đi cùng Trung là: Lê Huy Hoàng và Trần Trung Hiếu (cùng SN 1995, trú tại Tân Mai, quận Hoàng Mai).

Đối tượng Trung đã có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng đi cùng trên chiếc xe máy "kẹp 3" bị CSCĐ khống chế

Trước đó, lực lượng CSCĐ tuần tra của Đại đội 2 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) cũng đã phát hiện các trường hợp tàng trữ súng tự chế, ma túy, và đều nhanh chóng trấn áp, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xử lý theo quy định.