Phòng ngừa tội phạm gây án nghiêm trọng

ANTĐ - Đầu tháng 1-2016, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Từ các vụ việc trên cho thấy, hoạt động của tội phạm trong dịp sát Tết Nguyên đán Bính Thân có dấu hiệu phức tạp. Do đó, lực lượng chức năng và người dân cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Phòng ngừa tội phạm gây án nghiêm trọng ảnh 1

Đối tượng giết người ở thị xã Sơn Tây bị Công an Hà Nội bắt giữ

Những vụ án đau lòng

Như Báo ANTĐ đã thông tin, đêm 6-1, chị Ngô Thị Hường (SN 1976, chủ quán Like Caffee 32A Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) bị 2 tên cướp phục sẵn tại cầu thang nhà G1, phố Hào Nam, sát hại bằng 15 nhát dao, rồi cướp chiếc túi xách bên trong có 10 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone. Ngay sau khi vụ án xảy ra, CAQ Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ nhóm cướp gồm 2 tên, đều ở độ tuổi 9X, cùng ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Một trong hai kẻ sát nhân từng làm thuê cho nạn nhân tại quán cà phê hồi đầu năm 2015.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ giết người, cướp tài sản tại phố Hào Nam, tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn cũng đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Đoàn Tiến Tùng (SN 1999, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn), đã bị 2 bố con ông Nguyễn Quý Tập (SN 1967) và Nguyễn Quý Tiến (SN 1997), ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình đánh chết ngay tại nhà ông Tập. Cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân vụ án mạng do mâu thuẫn tình ái giữa nạn nhân với Tiến và một nữ sinh THPT ở thôn Thái Phù. 

Ngày 9-1, trước cửa nhà hàng Nắng Biển, ở đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa lại xảy ra vụ giết người. Hung thủ được làm rõ là nhân viên dọn bể cá cảnh của nhà hàng Nắng Biển, do mâu thuẫn với nhân viên trông xe của nhà hàng, đã âm thầm mua dao nhọn, lợi dụng lúc nhân viên này sơ hở đâm 1 nhát thọc sườn, khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Nâng cao ý thức phòng ngừa

Triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm gây án nghiêm trọng, cướp, ngay từ đầu năm, các đơn vị CATP đã rà soát, đưa vào danh sách các trọng hộ cần chú ý phòng ngừa ở từng địa bàn, có đối sách đảm bảo ANTT. Lực lượng CSKV, Công an phụ trách xã thường xuyên phổ biến các thủ đoạn gây án của tội phạm trộm cắp, cướp tài sản nhằm vào các trọng hộ, chung cư, khu nhà cao tầng và những khu nhà phân lô, thông tầng, biệt thự vắng vẻ để mọi người dân nắm vững, tự phòng ngừa. Các đơn vị công an cơ sở còn thường xuyên vận động người dân lắp các thiết bị giám sát an ninh như camera, còi, đèn báo động chống trộm để kịp thời phát hiện kẻ gian.

Đối với các vụ án mạng do mâu thuẫn xã hội, để phòng ngừa, CATP Hà Nội đã mở hồ sơ để theo dõi, kịp thời phát hiện và giáo dục, răn đe kịp thời các đối tượng có mâu thuẫn. Một nguyên nhân nữa cũng có thể dẫn đến các vụ trọng án là rượu, bia. Để phòng ngừa, CATP đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các quán bar, karaoke, quán internet và các cơ sở sở kinh doanh dịch vụ đặc biệt, các quán ăn đêm vỉa hè, trong ngõ, ngách… không bán hàng quá giờ quy định, tránh phát sinh phức tạp. 

“Hoạt động nghiệp vụ nhằm phòng ngừa trọng án luôn được Công an Hà Nội triển khai đồng bộ và chặt chẽ, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị cơ sở với các phòng nghiệp vụ chức năng của CATP”, Trung tá Cao Văn Thái, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết. Tuy nhiên, một số vụ án mang tính chất đầu trộm, đuôi cướp; giết người cướp tài sản và giết người do mâu thuẫn xã hội vẫn diễn ra như vụ giết nữ chủ quán Like Caffee 32A Hào Nam và vụ kẻ trộm đột nhập nhà dân, rồi đâm chết 2 bố con chủ nhà xảy ra tại huyện Thạch Thất, Hà Nội… là những minh chứng cho tính chất phức tạp về hoạt động của tội phạm gây án nghiêm trọng.

Để phòng ngừa tội phạm gây án nghiêm trọng, Công an Hà Nội đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016. Đối với các mâu thuẫn xã hội, chính quyền cơ sở cần phát hiện sớm và có giải pháp, đối sách giải quyết hợp lý, tránh tạo thành “điểm nóng”. Năm hết Tết đến, các cơ quan, đơn vị cũng cần cảnh báo cán bộ, nhân viên không sử dụng rượu, bia bừa bãi dẫn đến mất kiểm soát hành vi để rồi có thể gây hậu quả nghiêm trọng.