Phòng ngừa cướp manh động nhằm vào lái xe taxi

ANTD.VN - Sau một thời gian dài bị trấn áp, tình trạng cướp tài sản của lái xe taxi tái diễn với diễn biến phức tạp. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra 8 vụ cướp, cướp giật tài sản nhằm vào lái xe taxi, với thủ đoạn ngày càng manh động.

Phòng ngừa cướp manh động nhằm vào lái xe taxi ảnh 1Cơ quan Công an điều tra, khám nghiệm một vụ cướp xe taxi

Kề dao, trói chân tay để cướp

Sáng 7-8, anh Đinh Văn Điệp, ở TP Ninh Bình, lái xe taxi BKS: 30A - 354.88 đón khách là một nam thanh niên tại khu vực Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Người này yêu cầu anh Điệp chở sang phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Khi đi qua khu vực Kim Lũ, Hoàng Mai, nam thanh niên bất ngờ yêu cầu lái xe taxi rẽ vào ngõ 282 - Kim Giang. Khi đi đến nơi, đối tượng tiếp tục yêu cầu lái xe taxi đưa vào trong ngõ và bảo anh Điệp chờ ở ngoài. Khoảng 15 phút sau, đối tượng quay ra lên xe, kề dao vào cổ lái xe taxi, cướp chiếc điện thoại iPhone 5S và 400 nghìn đồng rồi tẩu thoát. 

Ít ngày trước đó, anh Đặng Tiến Đạt, lái xe taxi được một nam thanh niên thuê chở về phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Khi đến đầu ngõ 74 phố Vĩnh Hưng, đối tượng yêu cầu lái xe dừng lại để vào nhà người thân lấy tiền mang ra thanh toán. Lợi dụng lúc anh Đạt sơ hở, đối tượng đã cướp giật một chiếc điện thoại của người lái xe taxi. Ngày 25-7, Đội CSHS - CAQ Hoàng Mai đã điều tra, bắt giữ đối tượng gây án là Đinh Ngọc Quân (SN 1986, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Anh Dương Văn Hoàng, lái xe của một hãng taxi cũng là nạn nhân một vụ cướp xảy ra vào 21h đêm 1-6. Khi đó chiếc xe taxi chở 2 nam thanh niên từ một siêu thị ở địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Nam về Hà Nội. Khi đi đến khu vực phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đối tượng ngồi sau bỗng nhào lên dùng 2 tay bóp cổ anh Hoàng. Tên còn lại rút dao nhọn kề vào cổ lái xe taxi để cướp điện thoại di động và 5 triệu đồng. Tương tự, anh Trần Văn Đoản, ở quận Hoàng Mai, lái xe taxi trong khi chở một đối tượng khoảng 40 tuổi từ đường Hai Bà Trưng về đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Hà Nội đã bị đối tượng dùng dao kề cổ uy hiếp để cướp 400 nghìn đồng...

Còn vụ cướp tài sản của lái xe taxi gần đây nhất xảy ra vào tối 28-7 vừa qua trên địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. 2 đối tượng Lê Hoàng Quân (SN 1976, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Duy Chinh (SN 1985, ở huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã dùng dao, băng dính cướp điện thoại và tiền của anh Nguyễn Đình Chung ở Hà Nội. Trước khi bị bắt giữ, với thủ đoạn trên, Quân và Chinh đã điều một lái xe taxi từ quận Hoàng Mai về tỉnh Hưng Yên để cướp 10 triệu đồng. Trước đó, trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, cặp đôi này cũng đã cướp điện thoại và gần 1 triệu đồng của một lái xe taxi.

Phòng ngừa cướp manh động nhằm vào lái xe taxi ảnh 2Các đối tượng cướp xe taxi bị cơ quan công an bắt giữ

Thường xảy ra ở cửa ngõ thành phố, địa bàn giáp ranh

Lý giải nguyên nhân trong thời gian qua liên tiếp xảy ra tình trạng cướp tài sản của lái xe taxi, chỉ huy CAQ Hoàng Mai cho biết: “Là địa bàn nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, giáp ranh với nhiều khu vực, mật độ dân cư và số người tỉnh ngoài đến tạm trú, tạm vắng đông đã khiến cho tình hình ANTT ở quận Hoàng Mai có nhiều phức tạp. Bên cạnh đó, địa bàn quận tập trung nhiều bến xe như Giáp Bát, Nước Ngầm, khu Ga vận tải hàng hóa... Việc tập trung một lượng lớn người đi lại đã thu hút nhiều lái xe taxi người tỉnh ngoài đến thuê trọ, nghỉ qua đêm. Thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Hoàng Mai xảy ra 194 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 8 vụ cướp, cướp giật nhằm vào lái xe taxi. Các thủ đoạn tội phạm trong những vụ án này đều giống nhau, đó là đối tượng sử dụng băng dính và dao để khống chế lái xe trước khi cướp tài sản. Thời gian gây án tập trung từ 18h đến 24h với 4 vụ, chiếm 50% tổng số vụ án. 

 Mặc dù 7/8 vụ đã được CAQ Hoàng Mai điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án, song trước tính chất, diễn biến phức tạp của tình hình trên, Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội CSHS và công an các phường tập trung tuyên truyền, phòng ngừa đến từng lái xe taxi và doanh nghiệp vận tải. Bàn về biện pháp phòng ngừa, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết: “Đơn vị đã mở hội nghị tuyên truyền đến từng lái xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải những thủ đoạn gây án của bọn cướp để lái xe chủ động phòng ngừa.

Trước khi chở khách, lái xe cần chú ý quan sát nắm bắt kỹ đặc điểm của khách, nếu thấy nghi vấn phải cương quyết không phục vụ. Bên cạnh đó, khi chở khách phải thông báo lịch trình, tuyến đường đi, đến của xe mình cho tổng đài biết để kịp thời cung cấp thông tin khi có sự cố xảy ra hoặc được hỗ trợ kịp thời. Lái xe cần đặc biệt chú ý những trường hợp vẫy xe dọc đường hoặc đi lòng vòng theo yêu cầu của đối tượng, cũng như không nhận chở khách quá khuya khi thấy không an toàn”.