Phòng chống hiệu quả tội phạm trộm cắp xe máy

(ANTĐ) - Tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, lực lượng công an và nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm đã góp phần kiềm chế và làm giảm rõ rệt số vụ mất cắp xe máy trên địa bàn.

Phường Hàng Gai:

Phòng chống hiệu quả tội phạm trộm cắp xe máy

(ANTĐ) - Tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, lực lượng công an và nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm đã góp phần kiềm chế và làm giảm rõ rệt số vụ mất cắp xe máy trên địa bàn.

CAP Hàng Gai phối hợp với lực lượng tự quản nhắc nhở người dân thực hiện biện pháp phòng chống mất cắp xe
CAP Hàng Gai phối hợp với lực lượng tự quản nhắc nhở người dân thực hiện biện pháp phòng chống mất cắp xe

Thế trận phòng ngừa

Bà Phan Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND phường Hàng Gai cho biết, vào thời điểm cuối năm 2000, đầu năm 2001, tình trạng mất cắp xe máy trên địa bàn phường Hàng Gai có sự gia tăng đột  biến. Nguyên nhân chủ yếu do chủ sử dụng xe máy thiếu ý thức cảnh giác, để xe máy không có người trông coi, không thực hiện việc lắp khóa bảo hiểm hoặc có lắp khóa bảo hiểm nhưng không sử dụng...

Trước tình hình trên, tháng 3-2001, CAP Hàng Gai đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường xây dựng và triển khai chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn phường” nhằm tạo thế trận phòng ngừa, áp đảo tội phạm, phấn đấu kiềm chế và làm giảm nạn mất cắp xe máy.

Theo đó, 100% các khu dân cư đã đồng loạt sinh hoạt tổ dân phố để quán triệt, phát động các hộ dân trong từng số nhà nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo quản xe máy. Đã có 5.560 lượt chủ xe máy ký cam kết phòng chống trộm cắp xe máy; 785 lượt các chủ xe thực hiện lắp khóa bảo hiểm, trong đó có 38 chủ xe máy có giá trị lớn như Dylan, SH, PS... lắp chíp điện tử.

Thực hiện theo mô hình tự quản, khi có khách đến chơi, các hộ gia đình ở trong ngõ, trên gác phải hướng dẫn khách để xe đúng quy định. Nếu khách không sử dụng khóa bảo hiểm xe máy, chủ nhà phải trông coi hoặc gửi xe vào nơi an toàn.

Với các cơ sở, cửa hàng kinh doanh có nhiều khách đến giao dịch đã bố trí, cắt cử bảo vệ làm nhiệm vụ trông giữ xe cho khách. Các chủ cơ sở kinh doanh, cửa hàng trên địa bàn đã cam kết với chính quyền phường, nếu để mất xe máy của khách phải bồi thường theo Bộ luật Dân sự.

Ngoài ra phường Hàng Gai đã thành lập tổ tự quản tuần tra nhân dân, thành viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt của 7 khu dân cư có trách nhiệm tuần tra, nhắc nhở người dân phòng ngừa mất cắp xe máy sau giờ hành chính (từ 19h đến 24h hàng ngày), khép kín 7 ngày của tuần.

Bên cạnh đó, CAP Hàng Gai cũng bố trí một tổ công tác mật phục trên các tuyến phố vào giờ cao điểm, phát hiện tội phạm trộm cắp hoạt động để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ...

Giảm số vụ mất cắp xe máy

Qua 7 năm duy trì phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy, phường Hàng Gai đã nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn ANTT của nhân dân trên địa bàn.

Không chỉ tự bảo quản tài sản của gia đình, người dân phường Hàng Gai còn tham gia tuyên truyền, phổ biến cho 595 lượt chủ xe máy ở nơi khác đến địa bàn phường thực hiện biện pháp phòng chống trộm cắp xe máy.

Lực lượng tự quản tuần tra cũng đã nhắc nhở hàng ngàn lượt chủ xe đạp, xe máy sơ hở, mất cảnh giác, trong đó đã lập danh sách 634 trường hợp báo cáo về Ban chỉ đạo phường ra văn bản, gửi tới từng hộ gia đình, hoặc cơ quan, cửa hàng kinh doanh còn chưa thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cung cấp nhiều tin có giá trị liên quan tới hoạt động của loại tội phạm trộm cắp xe máy, CAP Hàng Gai đã khám phá 8 vụ, 12 đối tượng gây ra 15 vụ trộm cắp xe máy, trong đó lực lượng CAP hóa trang, mật phục đã bắt quả tang 1 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy LX tại vỉa hè Hàng Nón...

Trung Hiếu