"Phi công trẻ" được "xóa" tội cướp nhẫn kim cương 7 tỉ đồng của người tình đại gia

ANTĐ - Do chưa có đủ cơ sở xác định Phạm Châu Tony có hành vi chiếm đoạt chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỉ đồng của người tình đại gia, nên Tony chỉ bị truy tố về hành vi cướp 2 chiếc điện thoại của nạn nhân.

Ngày 6/8, TAND quận 2, TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án “cướp tài sản” liên quan đến “người tình trẻ” Phạm Châu Tony (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và nữ đại gia Lê Thị Kim Hồng (SN 1962, ngụ quận 2).

Hành vi phạm tội của bị cáo được nêu rõ trong cáo trạng của Viện KSND quận 2 , bị cáo đã dùng vũ lực khống chế chiếm đoạt 2 ĐTDĐ của bà Hồng trị giá 410 ngàn đồng. Với hành vi này, Tony chỉ bị truy tố về tội “cướp tài sản” theo khoản 1, Điều 133 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Và phiên xử kéo dài đến chiều cùng ngày, Viện kiểm sát  đã đề nghị mức án đối với bị cáo Tony từ 4 đến 5 năm tù. Dự kiến vào sáng thứ 2 (ngày 10/8) tòa sẽ tuyên án.

Bị cáo Phạm Châu Tony tại phiên tòa sơ thẩm 

Theo nội dung cáo trạng, bà Lê Thị Kim Hồng là chủ hệ thống chăm sóc sắc đẹp tại TP.HCM và TP Vũng Tàu. Năm 2007, bà Hồng thuê Phạm Châu Tony vào làm quản lý tại cơ sở The Sallon tại TP Vũng Tàu. Từ đó giữa bà Hồng và Tony nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 2008, Tony nghỉ việc tại đây nhưng giữa Tony và bà Hồng vẫn còn quan hệ tình cảm với nhau. 

Ngày 27/4/2009, Tony nhắn tin cho bà Hồng với nội dung yêu cầu bà Hồng chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản của Tony. Tony còn dọa sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm của hai người chụp chung lên mạng nhằm làm cho bà Hồng mất uy tín nếu bà Hồng không đồng ý chuyển tiền. Đồng thời Tony còn dọa  mua súng bắn bà Hồng nếu bà này báo công an.

Trước sức ép của nhân tình trẻ, bà Hồng làm đơn tố cáo công an về hành vi của Tony với Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 2 nhưng sau đó đã rút lại đơn tố cáo này. Trưa  8/7/2013, Tony nhắn tin cho bà Hồng biết nhà bị cắt điện mà Tony không có tiền đóng rồi hẹn bà Hồng qua quận 2 để gặp.

Đến 19h cùng ngày, bà Hồng điều khiển ô tô hiệu Mercedes đến bến xe buýt chợ Bến Thành để đón Tony. Sau đó cả hai cùng đến quán ăn trên đường Trần Não, quận 2. Tại đây, Tony có nhờ bà Hồng giúp đỡ về tiền bạc nhưng bà Hồng không đồng ý nên giữa đôi bên xảy ra bất đồng.

Đến 21h cùng ngày, bà Hồng chở Tony về đến khu dân cư Eden, phường Thảo Điền, quận 2, thấy vắng người Tony bất ngờ đạp thắng và kéo cần số xe dừng lại. Sau đó, Tony dùng tay đẩy bà Hồng ngồi áp sát vào lưng ghế rồi khống chế tháo chiếc nhẫn có đính kim cương của bà này. Tuy nhiên bà Hồng  nắm chặt nên Tony không lấy được.

Trong lúc giằng co, bà Hồng đã bấm hạ kính xe xuống và kêu cứu. Lúc này, hai bảo vệ của khu dân cư phát hiện nên đã gọi điện báo công an khu vực. Sau một hồi giằng co, vùng vẫy bà Hồng đã thoát ra khỏi xe và chạy thoát. Tony đã lấy 2 chiếc ĐTDĐ của bà Hồng rơi tại hiện trường rồi chạy xuống gầm cầu trốn và bị công an phường mời về làm việc.

Cáo trạng cũng nêu, không truy tố Tony về hành vi gây thương tích 7% cho bà Hồng vì bà này không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tony về hành vi này nên không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trình bày tại tòa, Tony cũng cho rằng, hôm xảy ra vụ việc giữa Tony và bà Hồng chỉ nảy sinh mâu thuẫn vì cả hai ghen tuông nhau chuyện tình cảm.