“Phi công trẻ” cùng người tình sa lưới với 19 bánh heroin

ANTĐ - Hôm qua 13-1, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong vụ khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, thu 19 bánh heroin, 341 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng Sắn, Đạt, Quyết cùng tang vật

Bà trùm với “phi công trẻ”

Qua khai thác mở rộng các vụ phạm tội về ma túy do lực lượng CAQ Hoàn Kiếm khám phá kết hợp với tài liệu trinh sát thu thập được, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La trung chuyển qua địa bàn thành phố Hà Nội để chuyển lên Lạng Sơn, mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là một “nữ quái” trú ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tập trung xác minh, lực lượng trinh sát xác định “nữ quái” trên có tên là Lò Nguyệt Sắn (SN 1972) trú ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, hiện đang bị Công an tỉnh Bắc Giang truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội liên quan đến ma túy. 

Sắn có 3 người con nhưng vợ chồng đã ly hôn. Trong số 3 người con của Sắn thì 2 đang bị đi tù về tội ma túy; trong đó đứa con trai lứa tuổi 9X bị lực lượng 141 Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng 2 đối tượng khác (trong tháng 7-2013) khi mang ma túy tổng hợp từ  Lạng Sơn về Hà Nội. 

Theo tài liệu trinh sát thu thập, Sắn là một trùm buôn bán ma túy có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Mỗi “phi vụ” làm ăn, Sắn không trực tiếp mang hàng mà giao cho các đệ tử tin cẩn thuê xe taxi vận chuyển; sau đó Sắn đi ô tô bám theo tới điểm hẹn để giao cho khách. Với phương thức, thủ đoạn tinh vi này, Sắn đã “thoát hiểm” trong vụ vận chuyển 32 bánh heroin qua địa bàn tỉnh Bắc Giang, bị Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đầu tháng 9-2013. Trong vụ này, các đối tượng vận chuyển đã bị bắt, còn Sắn do đi trên 1 xe ô tô khác nên đã thoát.

Mặc dù đang bị truy nã, song Sắn vẫn tiếp tục hoạt động, móc nối với một số đối tượng bán ma túy ở Sơn La để mua heroin với số lượng lớn rồi vận chuyển về Hà Nội, từ đó chuyển lên Lạng Sơn để mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Các đệ tử được Sắn tin cậy giao phó việc áp tải hàng là Nguyễn Đức Đạt (SN 1990) ở phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Như Quyết (SN 1989) trú ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 2 đối tượng này đều sử dụng ma túy; trong đó Đạt không chỉ là đệ tử mà còn là “phi công trẻ” của Sắn. Học hết lớp 12, không có nghề nghiệp ổn định nhưng Đạt mê cá độ bóng đá. Hậu quả của việc chơi cờ bạc này đã khiến Đạt lâm vào cảnh nợ nần. Trong 1 lần đi lễ ở Bắc Ninh, Đạt gặp và quen biết Sắn. Mặc dù chỉ đáng tuổi con của Sắn, chưa có gia đình và cao to đẹp trai, nhưng trước người đàn bà dáng vẻ trẻ trung so với tuổi, ăn mặc sành điệu và luôn tỏ ra hào phóng trong chi tiêu, Đạt bị quyến rũ và dễ dàng “sập lưới tình” của “bà trùm” Lò Nguyệt Sắn. 

Vét trọn mẻ lưới

Trên cơ sở thu thập tài liệu, xác định các mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Lò Nguyệt Sắn cầm đầu,  Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây ma túy trên. Giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng, trinh sát được biết trong ngày 17-12-2013, các đối tượng sẽ nhận một lượng hàng lớn để mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Phú Thắng, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm, toàn bộ lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm được huy động, khẩn trương triển khai phương án “đón lõng” đối tượng.

Yêu cầu đặt ra của Ban chuyên án là đảm bảo an toàn lực lượng khi phá án, bắt quả tang đối tượng phạm tội cùng tang vật. 15h cùng ngày, tại km 37 quốc lộ 6A thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nhận được thông báo của trinh sát đối tượng Quyết đang đi trên chiếc xe taxi có BKS: 29A-42...từ hướng Hòa Bình về Hà Nội, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Đội CSGT số 12 thuộc Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã nhanh chóng phong tỏa tuyến đường. Ngay sau khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm đã lập tức áp sát chiếc xe taxi trên, khống chế lái xe và đối tượng Quyết đang ngồi bên trong. Kiểm tra trên xe, các chiến sỹ Công an phát hiện 1 túi nilon màu đen để ở ghế sau, bên trong đựng 19 bánh heroin có tổng trọng lượng 6,669 kg. 

Khám trong người Quyết, lực lượng công an còn thu giữ 2 gam ma túy tổng hợp. Theo như lộ trình trung chuyển hàng, Sắn đi 1 chiếc ô tô khác phía sau nên sau khi bắt giữ Quyết, các chiến sỹ CAQ Hoàn Kiếm phối hợp cùng  Đội CSGT số 12 – Phòng CSGT Công an Hà Nội nhanh chóng giải tỏa tuyến đường, không để ùn tắc giao thông, tránh để đối tượng đi sau phát hiện sự bất thường.

Cũng như phương án “đón lõng” đối tượng Quyết áp tải ma túy, các chiến sỹ Công an chuẩn bị sẵn các phương tiện ứng phó, phòng ngừa đối tượng sử dụng vũ khí chống đối. Khi chiếc xe ô tô Mitsubishi 5 chỗ có BKS: 29A-88... do Đạt lái từ Hòa Bình về Hà Nội, trên xe chở Sắn cùng 1 đối tượng khác có tên là Lê Quang Đoàn (SN 1986, trú ở tỉnh Bắc Ninh) đi vào “tầm ngắm” tại km 37 quốc lộ 6A thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lực lượng phá án nhanh chóng khép kín, bao vây khống chế, không để các đối tượng trên xe kịp trở tay.

Kiểm tra trong người Lò Nguyệt Sắn, các chiến sỹ Công an phát hiện, thu giữ 178 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Đạt ở phường Vệ An, TP Bắc Ninh, CAQ Hoàn Kiếm phát hiện, thu giữ 163 viên ma túy tổng hợp trong chiếc áo của Sắn để tại đây. Bị bắt quả tang cùng những chứng cứ thu giữ được, các đối tượng Sắn, Đạt, Quyết đã phải thú nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Vụ án đang được CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.