Phát hiện xe tải vận chuyển 2,95 tấn gỗ quý không rõ nguồn gốc

ANTD.VN - Ngày 5-3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển gỗ bách xanh trên xe ô tô tải. Đây là gỗ quý thuộc nhóm IIA (Nhóm quý hiếm cần được bảo vệ đặc biệt).

Trước đó, tổ công tác của Đội CSGT số 12, do Đại úy Nguyễn Hồng Hải, Đội phó chỉ huy làm nhiệm vụ tại đường Hồ Chí Minh, phát hiện xe ô tô tải mang BKS 29Y - 4004 đi hướng từ Hòa Bình về Hà Nội có dấu hiệu chở quá trọng tải, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ quý trên xe tải

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên thùng xe tải có chở hàng chục bao tải loại lớn, bên trong là gỗ bách xanh. Tổng số gỗ bách xanh này lên tới 2,95 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe ôtô trên là anh Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1996, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số gỗ trên.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, đồng thời giao toàn bộ tang vật đến CAH Chương Mỹ để giải quyết theo quy định.

Đây không phải là lần đầu Đội CSGT số 12 phát hiện các vụ vận chuyển gỗ quý trên Quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh. Trước đó, nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng giả, gỗ quý cũng bị CSGT của đơn vị phát hiện, thu giữ với số lượng lớn.