Phát hiện thêm nhiều công ty quảng cáo giường massage, vòng đá chữa bệnh

(ANTĐ) - Từ ngày 14-3, Báo ANTĐ liên tiếp đăng tải loạt bài điều tra về vụ việc Công ty TNHH Niềm tin và sức khỏe kinh doanh loại giường massage Vigen (của Tập đoàn Vigen Vina) với các chiêu quảng cáo không đúng về tác dụng của giường và đá Hygiea có tác dụng chữa bách bệnh. Trước những thông tin mà báo ANTĐ đăng tải, nhiều bạn đọc đã phản ánh đến Báo về những loại hình kinh doanh giường massage tương tự của một số trung tâm khác trên địa bàn Hà Nội.

Phát hiện thêm nhiều công ty quảng cáo giường massage, vòng đá chữa bệnh

(ANTĐ) - Từ ngày 14-3, Báo ANTĐ liên tiếp đăng tải loạt bài điều tra về vụ việc Công ty TNHH Niềm tin và sức khỏe kinh doanh loại giường massage Vigen (của Tập đoàn Vigen Vina) với các chiêu quảng cáo không đúng về tác dụng của giường và đá Hygiea có tác dụng chữa bách bệnh. Trước những thông tin mà báo ANTĐ đăng tải, nhiều bạn đọc đã phản ánh đến Báo về những loại hình kinh doanh giường massage tương tự của một số trung tâm khác trên địa bàn Hà Nội.

>>> Sai phạm vẫn đang chờ... xử lý

>>> Thực hư chuyện vòng đá Hygiea chữa bách bệnh

Đua nhau chiếm lĩnh thị trường

Cần tránh hiểu lầm vòng đá, giường massage có tác dụng chữa bệnh
Cần tránh hiểu lầm vòng đá, giường massage có tác dụng chữa bệnh

Chị H., một bạn đọc ở ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa phản ánh: Sau khi đọc bài viết trên Báo ANTĐ, tôi thấy cách quảng cáo và hình thức kinh doanh giường massage của trung tâm Niềm tin và sức khỏe, số 476 Thụy Khuê quả thật rất tinh vi, tưởng như làm từ thiện nhưng thực chất chính là kiếm tiền trên tâm lý của người già. Ngay ở phố nhà tôi, tại ngõ Văn Chương cũng có một công ty kinh doanh giường massage với hình thức rất giống với loại hình kinh doanh nói trên, đó là trung tâm Happy Dream và... chính mẹ tôi cũng đã nằm massage, mua giường massage tại trung tâm này.

Theo chị H., mẹ của chị bị bệnh thấp khớp, thoái hóa cột sống, thường xuyên đau lưng, sau khi nghe quảng cáo và đến nằm massage tại trung tâm Happy Dream (hoạt động gần một năm nay), bà rất “mê” loại giường này và bắt con cái phải góp tiền mua giường. Chiếc giường Happy Dream của công ty có giá trên 42 triệu đồng. Công ty cũng có các sản phẩm vòng đá (cũng quảng cáo có khả năng chữa nhiều bệnh) để làm quà tặng cho khách hàng. Vòng đá của Happy Dream, ngoài đá trắng còn có thêm loại màu nho chín.

Khi chúng tôi đến trung tâm Happy Dream, nhiều khách hàng tại đây cho biết: Ngoài giường massage, vòng đá, trung tâm còn tặng 3 đôi tất đá cho khách hàng nằm đều đặn (1 đeo vào khủy tay, 1 vào đầu gối, 1 vào bàn chân). Loại tất này có gắn đá mà theo nhân viên của công ty, khi mang vào, đá ấn vào các huyệt đạo, giúp chữa bệnh.

Rất nhiều bạn đọc khác cũng bức xúc và cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về những trung tâm tương tự đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, tại phố Hoàng Ngân có một công ty kinh doanh giường massage với hình thức kinh doanh giống như trung tâm Niềm tin và sức khỏe.

Các cụ già ở phường đến nằm massage tại công ty rất đông; Tầng 3 tại chợ Bưởi có Công ty SungKyong (người Việt đứng tên đăng ký kinh doanh) bán sản phẩm mang tên Migun, hiện đang hoạt động tấp nập; 3 cơ sở đến giữa năm 2008 vẫn hoạt động (theo bạn đọc): Một ở đầu Cầu Khỉ - đường Nguyễn An Ninh, một trong khu Văn Chương, một ở Cổ Nhuế; 1 công ty ở đường Hoàng Quốc Việt bán vòng đeo cổ, đeo tay, quần áo, tất với quảng cáo là “có tác dụng chữa bệnh”...

Đa cấp hay siêu đa cấp?

Đến thời điểm này, đoàn Thanh tra liên ngành Hà Nội do Thanh tra Sở Y tế chủ trì vẫn chưa có kết luận cuối cùng về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Niềm tin và sức khỏe. Đây là hình thức kinh doanh đa cấp hay không chưa được khẳng định. Tuy nhiên, từ trước khi đoàn thanh tra nói trên của Hà Nội được thành lập, Báo ANTĐ đã có bài phản ánh về hoạt động kinh doanh của trung tâm Niềm tin và sức khỏe, ở địa chỉ 476 Thụy Khuê.

 Sau khi phản ánh những thông tin mà ANTĐ thu thập được, ông Vũ Thiện Bản, tự xưng là cố vấn của Công ty Vigen Vina đã trực tiếp đến tòa soạn Báo ANTĐ để trao đổi về vấn đề này. Theo ông Bản, Vigen Vina là một tập đoàn lớn, có uy tín tại Hàn Quốc và mới bước đầu vào kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Tại Hà Nội, công ty có 7 chi nhánh, trong đó trung tâm Niềm tin và sức khỏe, ở 476 Thụy Khuê là một trong 7 chi nhánh này.

Ông Bản nói về hình thức kinh doanh của công ty như sau: Không bày bán giường massage tại các cửa hàng, siêu thị mà mở các trung tâm giới thiệu sản phẩm để bán hàng. Tại các trung tâm này sẽ cố gắng mời càng nhiều càng tốt khách hàng đến nằm thử giường massage, không những miễn phí hoàn toàn mà còn có quà tặng (vòng đá Hygiea) cho các khách hàng nằm đều đặn hoặc giới thiệu được nhiều người khác đến cùng nằm. Khi những khách hàng này nằm cảm thấy tốt, chất lượng sẽ mua giường hoặc giới thiệu người đến mua giường của công ty. Nói cách khác, cách thức bán hàng của công ty là mượn chính các khách hàng để quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Với hình thức kinh doanh này, phía công ty hết sức “chiều chuộng” khách hàng. Tại trung tâm Niềm tin và sức khỏe ở Thụy Khuê, toàn bộ nhân viên trung tâm được yêu cầu gọi khách là “ba mẹ”. Còn tại Công ty Happy Dream ở Văn Chương, khách hàng được nhân viên công ty gọi bằng “thầy u”. Khi được chăm sóc như vậy, rất dễ hiểu vì sao mà các cụ già “mê mệt với các trung tâm massage kiểu này, hết lời ca ngợi họ và nhất là sẵn sàng mua giường massage với giá đắt mà không cần tìm hiểu kỹ hơn về chất lượng, tác dụng thực sự của sản phẩm.

Theo thông tin mà ANTĐ ghi nhận được, giá bán giường  massage của Công ty Niềm tin và sức khỏe (giường Vigen) có giá 47,6 triệu đồng, tùy thời điểm có thể bán với giá 43,2 triệu đồng. Giá giường massage của Happy Dream rẻ hơn một chút. Theo giải thích của ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Niềm tin và sức khỏe, thì giường massage Vigen ra đời sau, có nhiều chức năng hơn những hãng khác. Cụ thể, giường massage của các hãng khác chỉ có tác dụng massage từ thắt lưng trở lên, còn giường của Vigen có tác dụng massage từ chân đến đỉnh đầu.

Hiện tại, dù đoàn Thanh tra liên ngành của thành phố vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc này, song ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo: Người dân nên thận trọng trước khi mua các loại giường, công cụ massage nói trên và không được hiểu lầm là giường, vòng đá... có tác dụng chữa bệnh.

Tiến Hưng