Phát hiện 21 đối tượng đang "bay lắc" trong quán karaoke

ANTD.VN - "Đột kích" quán karaoke ở phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, lực lượng công an phát hiện 21 thanh niên nam, nữ đang sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật...

Ngày 6-5, CATP Lạng Sơn cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Duy Cường (SN 1978, trú tại phường Chi Lăng) và Hoàng Trung Thông (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 28-4, tổ công tác của CATP Lạng Sơn bất ngờ kiểm tra hành chính quán Karaoke Dubai, ở phường Đông Kinh.

Tại thời điểm này, lực lượng công an bắt quả tang 21 thanh niên ở 2 phòng hát đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã thu giữ tại hiện trường 2 đĩa bằng sứ chứa chất tinh thể màu trắng; 4,5 viên nén, 1 túi nilon chứa ma túy ketamine cùng nhiều vỏ bóng cao su đã sử dụng vứt la liệt trên sàn nhà. Tiếp tục kiểm tra tại sảnh tầng 1 của quán, CATP Lạng Sơn thu giữ 3 bình khí, 20 vỏ bóng cao su.

Kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Tổ công tác CATP Lạng Sơn đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Hiện CATP Lạng Sơn đã tiến hành áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Duy Cường và Hoàng Trung Thông, là 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan khác...