Phẫn nộ lâm tặc tấn công người thi hành công vụ

ANTĐ - Liên tiếp xảy ra vụ việc lâm tặc tấn công lại lực lượng chức năng đang gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận ở Quảng Ngãi. Mới đây lại thêm một kiểm lâm bị trọng thương do lâm tặc tấn công.
Ngày 4/1, Công an huyện Đức Phổ đã khởi tố đối tượng Nguyễn Minh Long, ở vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, Công an huyện Đức Phổ kiểm tra gỗ tại nhà của ông Nguyễn Minh Long. Tại đây, ông Long chửi bới lăng mạ cán bộ, chính quyền và hăm dọa thách thức lực lượng chức năng. Nguyễn Minh Long sử dụng rựa xông ra tấn công lực lượng chức năng làm bị thương đồng chí Lê Tấn Thế - Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động, Chi Cục kiểm lâm tỉnh.  
Lực lượng kiểm lâm và Cảnh sát môi trường ập vào khống chế bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Long áp giải về Công an huyện Đức Phổ ngay sau đó. Cán bộ kiểm lâm Lê Tấn Thế được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Khám xét nhà đối tượng phát hiện chất đầy gỗ đủ loại như gõ, hương, lim… với nhiều kích thước để công khai khắp trong nhà, sân vườn. Được biết Nguyễn Minh Long có tiền án, tiền sự.

Đối tượng Long lăm lăm cây rựa doạ chém kiểm lâm

Theo ông Nguyễn Văn Hân – Chi Cục trưởng Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra nhiều vụ lâm tặc chống trả lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Mới đây, trong lúc Đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục kiểm lâm tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 24 từ huyện Ba Tơ về Tp Quảng Ngãi thì phát hiện xe ô tô 76M-2735 vận chuyển gỗ lậu. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng ô tô trên bất chấp tăng tốc bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi thót tim diễn ra trên đoạn Quốc lộ 24, lực lượng kiểm lâm phát loa đề nghị dừng xe và bắn nhiều phát súng cảnh cáo nhưng ô tô chở gỗ vẫn bỏ chạy.

Do đường nhỏ, nhiều khúc cua, dốc, xe kiểm lâm bị ô tô chở gỗ lạng lách, ép không cho vượt qua. Cùng lúc đó, xuất hiện 4 xe mô tô của lâm tặc kè theo áp sát lạng lách đầu xe lực lượng kiểm lâm với mục đích cản đường cho ô tô chở gỗ tẩu thoát. Khi đến đường Quốc lộ 1A, tiếp tục xuất hiện một ô tô khác bất ngờ lao ra cản trở đầu xe kiểm lâm để cho ô tô chở gỗ tẩu thoát.

Lực lượng CSGT bắt đối tượng Lê Phước Sang 

 Phẫn nộ lâm tặc tấn công người thi hành công vụ ảnh 3
Lực lượng CSGT bắt đối tượng Lê Minh Trạng 

Tiếp đó vài ngày sau, trong lúc Đội kiểm lâm cơ động tuần tra trên đoạn Quốc lộ 24 thuộc huyện Đức Phổ thì phát hiện ô tô biển số 76M -2687 vận chuyển gỗ xẻ. Tổ công tác kiểm lâm ra tín hiệu dừng xe và áp tải ôtô trên cùng toàn bộ số lượng gỗ về cơ quan để điều tra xác minh. Tuy nhiên, đối tượng điều khiển ôtô 76M-2687 đã chống đối không chấp hành và điều khiển xe bỏ trốn. Tổ công tác đuổi theo bắn loạt súng cảnh cáo và bắn nổ lốp bánh xe. Không những không dừng lại, chúng tăng tốc và đẩy gần chục phách gỗ xuống đường gây cản trở cho ô tô kiểm lâm đuổi phía sau. Rất may đoạn đường vắng người nên không gây thương tích cho các phương tiện, người dân.

Liên quan đến sự liều lĩnh, táo tợn của lâm tặc, mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức đã khởi tố hai đối tượng Lê Phước Sang, 36 tuổi, là tài xế xe và Lê Minh Trạng, 26 tuổi, đều ngụ xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 4-12, Trạm CSGT Đức Phổ, thuộc phòng CSGT tỉnh phát hiện ô tô 78K – 7074 chở 23 phách gỗ lậu. Mặc dù ra tín hiệu dừng lại nhưng xe ô trên vẫn tăng tốc bỏ chạy. 
Tổ CSGT đuổi theo phát hiệu dừng lại và bắn nhiều phát súng chỉ thiên nhưng xe ô tô trên vẫn tăng tốc bỏ chạy lạng lách và đạp gỗ xuống đường ngăn cản lực lượng CSGT đuổi bắt. Sau gần 100km truy đuổi, lực lượng CSGT đã bắt được ô tô chở gỗ cùng hai đối tượng Lê Phước Sang và Lê Minh Trạng. Việc ném gỗ xuống đường chống trả lực lượng CSGT đã làm 4 người dân bị thương, nhiều xe lưu thông trên đường bị hư hỏng, trong đó có xe chuyên dụng của CSGT. Theo tên Sang và Trạng khai nhận, vì toàn bộ là gỗ quí, nên bọn chúng lên kế hoạch sẵn sàng chống trả đến đường cùng để khỏi bị bắt.   

Hơn bao giờ hết, các cơ quan chức năng tăng cường vào cuộc và phối hợp. Đặc biệt tăng cường hỗ trợ, trang bị phương tiện cho lực lượng kiểm lâm nhằm kịp thời đủ sức đối phó lâm tặc liều lĩnh manh động. Ngoài ra lực lượng chức năng cần mạnh tay nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ nhằm răn đe, ngăn chặn không để tình trạng lâm tặc chống người thi hành công vụ tái diễn.