Phạm tội từ chuyện vay mượn nhau vài triệu đồng

ANTĐ - Giữa lúc các bên đang “giằng co” nhau về số tiền phải trả nợ thì Sơn xuất hiện. Cho rằng bị người bạn “đổ vạ”, đối tượng liền dùng vũ lực để đòi lại mấy triệu đồng. 

Sau 2 ngày xét xử, chiều 13-7, TAND quận Hai Bà Trưng đã quyết định tuyên phạt Hồ Thanh Sơn (SN 1966, trú ở phố Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) 24 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”, theo khoản 1, Điều 133-BLHS. Đáng nói là mặc dù bị kết án về tội cướp, song hành vi tội phạm của bị cáo chỉ xuất phát từ một việc “cỏn con”.

Cụ thể, lời khai cùng cáo trạng truy tố bị cáo cho thấy, tháng 1-2014, thông qua sự giới thiệu của Hồ Thanh Sơn, ông Nguyễn Văn Hợp (SN 1962, trú tại quận Hai Bà Trưng) vay của anh Nguyễn Xuân Hảo (SN 1979, ở quận Cầu Giấy) 70 triệu đồng. Dù đã đến hẹn và thêm nhiều lần khất nợ nhưng ông Hợp vẫn chưa trả lại tiền cho chủ nợ.

Bị cáo Hồ Thanh Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Sáng 21-10-2014, Hảo hẹn ông Hợp tới một quán cà phê trên đường Đại Cồ Việt để nói chuyện nợ nần. Đến điểm hẹn, Hảo rủ thêm 2 người bạn đi cùng. Và rồi tại đây, trong khi Hảo  thuyết phục “con nợ” thu xếp để trả trước 40 triệu đồng thì ông Hợp lại viện đủ lý do khó khăn, đồng thời “chốt lại” chỉ chuẩn bị ngay được 10 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Hồ Thanh Sơn cũng xuất hiện tại quán cà phê. Thấy người quen đến, ông Hợp liền nói cho anh Hảo biết trước đó không lâu đã đưa cho Sơn 15 triệu đồng và nhờ đối tượng này trả cho “chủ nợ”. Bực tức vì bị bạn “đổ vạ”, Sơn lập tức dùng tay ấn ông Hợp xuống mặt bàn, đồng thời thò tay vào túi quần bạn móc ra được 4,4 triệu đồng.

Mặc cho bạn nài nỉ xin lại một nửa số tiền đó để trả tiền nước và mời nhóm Hảo đi ăn, Sơn chỉ đưa cho ông Hợp 400.000 đồng lẻ. Lý do Sơn lấy tiền của ông Hợp được bị cáo cho là vì bị hại từng nợ đối tượng 5 triệu đồng. Sau đó, Sơn tiếp tục “giam lỏng” người bạn tại quán cà phê cho tới khi lực lượng công an nhận được tin báo đến giải cứu.

Quá trình xét xử, Tòa án quận Hai Bà Trưng khẳng định hành vi của Sơn đã cấu thành tội “Cướp tài sản”, theo Điều 133-BLHS. Bởi lẽ bị cáo đã dùng vũ lực để chiếm đoạt 4 triệu đồng của bị hại. Giả sử ông Hợp có nợ tiền đi chăng nữa thì bị cáo cũng không được phép thực hiện hành vi như cáo trạng truy tố.

Dù vậy, xét thấy số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của bị hại không lớn nên khép lại phiên xử sơ thẩm, Tòa án quận Hai Bà Trưng quyết định chỉ áp dụng mức án 24 tháng tù đối với Hồ Thanh Sơn, theo đúng tội trạng bị đưa ra tòa. Và tính đến thời điểm này, bị cáo đã bị tạm giam hơn 21 tháng.