Phạm tội giết người vì "giận cá chém thớt"

ANTĐ - Ấm ức vì mâu thuẫn với những thanh niên lạ mặt ở chỗ trượt patin, Thanh kéo đồng bọn từ quán karaoke quay lại phục thù. Dù không tìm được đối thủ nhưng đám trai làng này vẫn phục kích tấn công cả những người chẳng hề có khúc mắc với chúng…
Phạm tội giết người vì "giận cá chém thớt" ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong hai ngày 3 và 4-12 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phùng Văn Thanh (SN 1993, trú tại xóm 15, thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo Điều 93-BLHS. Trực tiếp tham gia tấn công gây nên cái chết của nạn nhân là các đối tượng Lương Văn Du, Lương Tuấn Thành, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Duy Khương (cùng SN 1995), Phùng Văn Tâm (SN 1994) và Nguyễn Văn Long (SN 1996), đều trú cùng thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, do đó cũng đều bị truy tố về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, 15 đối tượng khác (cũng ở thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt) lần lượt bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245-BLHS. Vụ án đau lòng ở chỗ xảy ra đúng vào tối mùng 1 Tết âm lịch (tức ngày 31-1-2014) và xuất phát từ ý nghĩ ngông cuồng của hàng chục trai làng. 

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội đã làm rõ vào thời điểm nêu trên, Phùng Văn Thanh cùng một số đối tượng rủ nhau tới trượt patin tại quán của anh Trần Đăng Quang tại thôn Tòng Lệnh. Vui chơi ở đây, Thanh bất ngờ va chạm với một số thanh niên cùng trang lứa người địa phương nhưng không biết rõ tên tuổi, nơi ở cụ thể. Xô xát xảy ra, song chủ quán patin đã kịp thời can thiệp nên không gây hậu quả. Chán chơi patin, Thanh kéo cả nhóm đi hát tại một quán karaoke gần đó. Nhưng nỗi cay cú về chuyện va chạm lúc trước vẫn chưa nguôi, vì thế đối tượng kéo cả bọn quay lại tìm nhóm thanh niên vừa va chạm để “xả” giận.

Khi cả bọn đồng ý, Thanh phân công Nguyễn Duy Khương đi tìm hiểu xem đối phương còn ở chỗ cũ hay không. Mặt khác, Thanh gọi điện cho hàng chục bạn bè ở trong làng đến giúp sức, trong đó có Lương Văn Du, Lương Tuấn Thành và Nguyễn Phi Hùng. Chưa hết, Thanh còn bảo cả nhóm chuẩn bị tuýp sắt, gậy gỗ, gạch đá và phục kích tại đoạn đường dẫn vào quán trượt patin.

Sau đó, mặc dù nhận được điện thoại của Khương thông báo nhóm đối phương va chạm lúc trước đã ra về và ở quán trượt patin chỉ còn tốp thanh niên khác không liên quan, thế nhưng Thanh vẫn hạ lệnh “đánh hết”. Đến 21h30 cùng ngày, anh Nguyễn Duy Phương (SN 1996, trú ở thôn Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) cùng 4 người bạn rời quán trượt patin ra về liền bị Khương đi xe máy bám theo. Đến đoạn đường đồng bọn đang phục kích, Khương bất ngờ tăng ga vọt lên phía trước, rồi báo hiệu cho hàng chục đối tượng ở thôn Tòng Lệnh lao ra đánh người. Bất ngờ bị số đông tấn công phủ đầu bằng loạt gạch đá, anh Phương và 4 thanh niên đi cùng quá hoảng sợ bỏ chạy mỗi người một ngả. 

Trong lúc các bạn bị hàng chục đối tượng thôn Tòng Lệnh chia thành từng tốp quây đánh túi bụi thì anh Phương chạy được ra khu vực hồ Tây Ninh, thuộc xã Tòng Bạt. Tại đây, do sơ ý và không thuộc đường nên anh Phương đã ngã xuống hồ và bị Lương Văn Du, Phùng Văn Tâm, Nguyễn Văn Long, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Phi Hùng và Lương Tuấn Thành  đứng trên bờ dùng gạch đá ném tới tấp, bất chấp nạn nhân đang “thập tử nhất sinh” do đuối sức và lạnh cóng.

Hả hê với chiến tích du côn, Tâm cùng đồng bọn bỏ mặc nạn nhân dần dần chìm xuống hồ nước và hùng hổ đi tìm nhóm bạn anh Phương để đánh tiếp. Ngoài việc giết hại anh Phương, Phùng Văn Thanh và 22 đối tượng liên quan còn gây ra thương tích đối với một số người khác. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, những người này không đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nên Tòa án Hà Nội cũng không đề cập xem xét ở vụ án này.

 Cuối giờ chiều qua (4-12), đánh giá tội phạm của các bị cáo, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của Thanh cùng đồng bọn là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện rõ tính côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác và đã cấu thành tội “Giết người”. Trong đó, bị cáo Thanh giữ vai trò cầm đầu, khởi xướng, bị cáo Khương giữ vai trò giúp sức, còn 6 bị cáo liên quan giữ vai trò thực hành tội phạm.

Trên cơ sở ấy, đại diện VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Phùng Văn Thanh từ 16 đến 18 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Tất cả các bị cáo liên quan cũng bị đề nghị xử phạt các mức án nghiêm khắc. Do hết thời gian làm việc trong ngày nên TAND TP Hà Nội tuyên bố sẽ đưa ra các phán quyết vào sáng 7-12.