Phá đường dây sản xuất, bán giấy khám sức khỏe giả

ANTĐ - CQĐT CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng, vừa xác định 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, kinh doanh giấy khám sức khỏe giả.

Phá đường dây sản xuất, bán giấy khám sức khỏe giả ảnh 1

Đối tượng Hưng 

Trung tuần tháng 12-2015, qua công tác nắm tình hình, Đội CSHS CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng phát hiện tại khu vực bệnh viện đa khoa huyện ở địa bàn xã Thủy Sơn xuất hiện một số đối tượng có hành vi làm giả, bán giấy chứng nhận khám sức khỏe cho những người có nhu cầu làm hồ sơ xin việc làm. Đối tượng đầu tiên bị đưa vào “tầm ngắm” là Phạm Văn Hưng (SN 1981), trú ở thôn 6, xã Thủy Sơn. Đối tượng này nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. 

Ngày 30-12-2015, Đội CSHS CAH phối hợp với Ban Công an xã Thủy Sơn bắt quả tang Phạm Văn Hưng đang lén lút giao dịch với Vũ Thị Thuyên (SN 1982), trú ở thị trấn Minh Đức. Lực lượng công an thu giữ giấy chứng nhận khám sức khỏe ghi tên bệnh viện đa khoa quận Lê Chân, được bán cho Nguyễn Đức Cường (SN 1975), trú ở xã Thiên Hương; cùng số tiền hơn 3 triệu đồng của Thuyên

Khám xét khẩn cấp đối với Phạm Văn Hưng, cơ quan công an tìm thấy 2 giấy chứng nhận khám sức khỏe ghi tên bệnh viện đa khoa quận Lê Chân chưa có nội dung thông tin; 1 hộp mực đỏ, 1 thanh tre vót nhọn đầu, 1 nắp nhựa màu trắng, 3 mảnh giấy nhỏ ghi thông tin những người đã làm giấy chứng nhận khám sức khỏe.

Giám định của cơ quan chức năng kết luận các hình dấu tròn có nội dung “Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân” và một số dấu chức danh, dấu hình chữ nhật “Âm tính” trên các giấy chứng nhận khám sức khỏe thu giữ đều là giả và được làm bằng phương pháp in lưới.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Yến (SN 1960) và con trai là Lê Bình Minh (SN 1985), trú ở thôn 5, xã Thủy Sơn; Lưu Quốc Trọng (SN 1963), ở thị trấn Minh Đức; đồng thời thu giữ thêm 2 giấy chứng nhận khám sức khỏe giả của bệnh viện đa khoa quận Lê Chân, 1 khẩu súng bằng kim loại dài hơn 1m.