Ông trùm" ma túy xứ Lạng và những chuyến giao dịch cả trăm kg heroin

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lạng Sơn vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hơn 100 kg  heroin.

Theo đó, các bị can bị truy tố, gồm: Triệu Ký Voòng, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Phạm Xuân Lân, cán bộ kiểm lâm, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Liễu Văn Cây, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và Sồng A Sang, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Triệu Ký Voòng (giữa) thời điểm bị bắt; và chiếc xe tải được giấu ma túy bên thành

Theo cơ quan tố tụng, Triệu Ký Voòng là nhân vật khá nổi tiếng tại tỉnh Lạng Sơn với nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn.

Cáo trạng xác định, chiều 16-5-2018, tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực Km62+500 thuộc địa phận xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện dấu hiệu vi phạm, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát: 29C-806.74.

Trên xe ô tô có hai người đàn ông; lái xe xuất trình giấy tờ và khai nhận tên là Phạm Xuân Dũng, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Người còn lại là Phạm Xuân Lân, trú ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La.

Kiểm tra sườn bên trái của xe, sau khi bằng cách tháo rời các tấm tôn ốp ngoài, lực lượng chức năng xác định có 15 ô chữ nhật, được “nhồi” tổng cộng 20 bánh heroin.

Theo tường trình của Lân và Dũng, khoảng 13h30 ngày 15-5-2018, Lân nhận được điện thoại của Sồng A Sỉ (trú ở xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), hẹn đến nhà có việc cần. Tại cuộc gặp này, Sỉ đặt vấn đề nhờ Lân ngày hôm sau sẽ điều khiển xe ô tô tải chở ma túy lên khu vực ngã 3 đường vào thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Nhận lời, sáng 16-5-2018, Lân điện cho em trai là Phạm Xuân Dũng, rủ cùng đi Lạng Sơn. Dũng không biết gì về việc Lân cất giấu ma túy. Khi xe ô tô đến địa phận xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn như nêu trên thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ.

Căn cứ lời khai của Lân, CQĐT đã xác minh, làm rõ và thực hiện biện pháp tố tụng đối với người gọi điện thoại cho Lân, là Triệu Ký Voòng. Lần lượt sau đó, CQĐT đã làm rõ và thực hiện tố tụng đối với Liễu Văn Cây; Sồng A Sang và Sồng A Sỉ.

Tuy nhiên, thời điểm đó, hai bố con Sồng A Sang và Sồng A Sỉ không có mặt tại địa phương. CQĐT đã ra Quyết định truy nã đối với Sang và Sỉ. Đến ngày 14-5, lực lượng chức năng đã bắt được Sồng A Sang. Tại Cơ quan điều tra, các bị can Triệu Ký Voòng, Sồng A Sang, Phạm Xuân Lân, Liễu Văn Cây đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định, tổng khối lượng ma tuý do các bị can Triệu Ký Voòng, Sồng A Sỉ, Phạm Xuân Lân đã mua bán là hơn 103 kg heroin. Các bị can Liễu Văn Cây; Sồng A Sang đã đồng phạm với Triệu Ký Voòng và Phạm Xuân Lân trong việc mua bán trái phép 96 kg heroin.