Ở trọ nhờ, "cuỗm" luôn xe máy của bạn

ANTD.VN - Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Hải (SN 1992, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn…

Đối tượng Hải cùng tang vật

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, bản thân Nguyễn Đức Hải là đối tượng không có công ăn việc làm. Cuối tháng 6/2019, Hải đến quán Karaoke NH, ở ngõ 81 Láng Hạ (phường Thành Công, quận Ba Đình) để xin việc.

Tuy nhiên, do Hải không có hồ sơ và giấy tờ tùy thân, nên quản lý quán không nhận. Không còn tiền sinh hoạt và chỗ ở, Hải xin ở lại nhà trọ của quán tại tầng 2, tiếp tục tìm việc và được quản lý của quán đồng ý cho ở nhờ.

Tối 1/7, Hải được nhờ trông xe cho quán Karaoke NH. Đến rạng sáng 2/7, Hải đi bộ về nhà trọ thì phát hiện thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Blade, màu trắng, mang BKS: 88B 1244.48 , của chị Bùi Diễm Q. (SN 1999, quê Vĩnh Phúc) dựng ở tầng 1, chìa khóa xe vẫn đang cắm ở ổ khóa điện.

Do đang cần tiền tiêu sài, Hải nảy sinh ý định trộm cắp. Hải lên phòng trọ tầng 2 lấy áo khoác giấu trong người, rồi đi ra khỏi nhà trọ mới mặc, với mục đích thay đổi nhận dạng, tránh bị camera ghi lại.

Sau khi đã “hóa trang” thành người khác, Hải quay lại mở cửa nhà trọ, dắt chiếc xe máy của chị Q. ra ngoài nổ máy, điều khiển xe đến khu vực hồ Thành Công tháo BKS, vứt ở gốc cây gần đó rồi đến quán điện tử số 111 - B1 Thành Công chơi game.

Do không có tiền, Hải bảo một nhân viên của quán nạp cho 120.000 đồng vào tài khoản điện tử. Chơi đến 6h cùng ngày, Hải đưa chìa khóa chiếc xe máy vừa trộm cắp được cho nhân viên của quán cùng chiếc xe để làm tin, hẹn tối quay lại lấy.

Đối với chị Bùi Diễm Q., sau khi phát hiện mất xe máy đã đến CAP Thành Công trình báo sự việc. Qua truy xét, trưa 2/7, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Văn Hải về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hải đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình như trên. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ được chiếc xe máy Hải trộm cắp của chị Q.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Hải từng có 2 tiền án, trong đó năm 2006 bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thạch Thất tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Phá hủy công trình an ninh quốc gia” và năm 2017 bị TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt 21 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" (ra trại ngày 5/10/2018, chưa được xóa án tích).

Hiện vụ việc vẫn đang được CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.