Ổ nhóm tội phạm luôn dùng tiền tỷ để giao dịch ma túy

ANTD.VN - Mong muốn được sống và giảm nhẹ án phạt tù, Khoan cùng đồng bọn kháng cáo lên tòa án cấp trên. Tuy nhiên, 2/4 bị cáo sau đó đã rút kháng cáo vì nhận thấy không “có cửa”.

Ngày 6-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm đối với Đào Văn Khoan (SN 1962, trú ở xã Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên); Lưu Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường 7, quận 8, TP HCM); Đào Văn Tùng (SN 1993, ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Trần Hiếu Nghĩa (SN 1982, ở phường 16, quận 4, TP HCM) về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11-2018, Đào Văn Khoan, Lưu Văn Hùng; Đào Thanh Tùng cùng bị TAND TP Hà Nội áp dụng mức án tử hình về các tội danh trên. Riêng Trần Hiếu Nghĩa bị áp dụng tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ổ nhóm tội phạm mua bán ma túy bị đưa ra tòa xét xử.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả 4 bị cáo trong vụ án đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, ngay khi phiên phúc thẩm khai mở, Đào Văn Khoan và Đào Văn Tùng đều xin rút kháng cáo vì nhận thấy không có cơ sở để được thay đổi hình phạt tử hình tại bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án một lần nữa được làm rõ, 1h30 ngày 10-12-2016, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra xe ô tô Santafe do Đào Văn Tùng chở Đỗ Văn Thuần (đã chết) ngồi ở ghế phụ, phát hiện tại gầm ghế có 15 túi nilon chứa ma túy “đá”, khối lượng gần 15kg.

Tùng khai vận chuyển thuê cho Đào Văn Khoan, còn Thuần khai bán số ma túy này cho Khoan. Biết đồng bọn bị bắt, Khoan đã bỏ trốn. Tuy nhiên, 10h15 ngày 20-2-2017, tại khu vực xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn), Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra xe ô tô Mazda do Đào Văn Khoan điều khiển, bên trong giấu 8 túi nilon ma túy “đá”.

Khoan khai thường mua ma túy của một người đàn ông ở Lạng Sơn để bán lại cho Lưu Văn Hùng ở TP HCM. Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nhà Hùng và thu được hơn 800 gram ma túy “đá” do đối tượng mua của Khoan và sau đó bán tiếp cho Trần Hiếu Nghĩa.

Quá trình điều tra, ngày 31-7-2017, Công an TP Hà Nội đã quyết định nhập hai vụ án Đào Văn Thuần vận chuyển trái phép chất ma túy và Đào Văn Khoan cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy thành một vụ án để xử lý cùng lúc.

Tại CQĐT, Khoan khai nhận, trước đó (ngày 5-12-2016), đối tượng gọi điện cho Thuần bảo sang Trung Quốc mua ma túy “đá” của người đàn ông bản địa mang về Việt Nam tiêu thụ. Nhận lời với đồng bọn, Thuần qua biên giới nhận hàng trước rồi gọi điện thoại cho Tùng lái ô tô Santafe lên Lạng Sơn tiếp quản.

Sau đó, Tùng giấu 8 túi ma túy vào hộp tự chế, để chân ghế phụ, 7 túi còn lại giấu trong gầm ghế sau ô tô, chở về Hà Nội theo chỉ đạo của Khoan.

Ở vụ mua bán thứ hai, Khoan khai, cuối năm 2016, biết Hà Thị Thoa (đang sống tại Trung Quốc) bán ma túy “đá” nên thỏa thuận mua 200 triệu đồng 1 kilogram, sau đó bán lại cho Hùng với giá từ 270 triệu đến 280 triệu.

Ngày 20-2-2017, Khoan lên Lạng Sơn mua 8 kilogram ma túy “đá”, giá 1,6 tỷ đồng. Đối tượng này khai nhận, trước khi bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ đã từng mua ma túy của Thoa hai lần và bán cho Hùng với tổng cộng khoảng 8 kilogram. Sau đó, Hùng bán lại cho Nghĩa giá 310 triệu đồng/kilogram.

Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2016 đến tháng 2-2017, Đào Văn Khoan và đồng phạm đã mua bán, vận chuyển hơn 30,7 kilogram ma túy…

Quá trình xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội xác định, các bị cáo đã mua bán và vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để có căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án tử hình đối với Lưu Văn Hùng và tù chung thân đối với Trần Hiếu Nghĩa về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với 2 cáo rút kháng cáo, cấp phúc thẩm quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Điều này đồng nghĩa Đào Văn Khoan và Đào Văn Tùng cùng phải chấp hành hình phạt tử hình.