Ổ nhóm buôn ma túy liên tỉnh lĩnh án

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ thông tin, chiều 16-12, TAND - TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết về vụ án mua bán ma túy Bắc - Nam theo đường ô tô khách do Vũ Thị Minh Thu cầm đầu.

Cụ thể, với hành vi mua bán tổng số hơn 1.000 gram ma túy, TAND  TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Thị Minh Thu (SN 1977, trú ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.

Các bị cáo trong vụ án mua bán ma túy liên tỉnh

Liên quan, Phạm Bích Liên (SN 1977), ở phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng bị tuyên phạt 11 năm tù; Tống Quỳnh Anh (SN 1996), trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm bị tuyên phạt 30 tháng tù và Nguyễn Thị Trang (SN 1988, ở phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang) bị tuyên phạt tổng mức án 21 năm tù về 2 tội “Vận chuyển và Tàng trữ trái phép ma túy”.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ vụ án mua bán ma túy Bắc - Nam theo đường ô tô khách này bị phát hiện vào sáng 6-5-2015, khi nhân viên của một doanh nghiệp nhận gói bưu phẩm nghi vấn. Sau đó, cơ quan công an xác định hợp chất bên trong gói bưu phẩm là gần 500 gram ma túy.

Lần theo gốc tích gói bưu phẩm và mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an lần lượt bắt giữ các đối tượng nêu trên. Trong vụ án này, bị cáo Vũ Thị Minh Thu được xác định giữ vai trò chính với 2 lần đưa ma túy cho Trang và Liên để gửi vào TP. HCM tiêu thụ với tổng trọng lượng hơn 1 kilogram.

Ngoài việc tham gia mua bán gần 500 gram ma túy với Thu, bị cáo Nguyễn Thị Trang còn tàng trữ 1,872 gram ma túy và bị cáo Phạm Thị Bích Liên tham gia mua bán hơn 600 gram ma túy với đối tượng cầm đầu. Cùng thời điểm bị triệt phá, Liên còn mua bán với Tống Quỳnh Anh hơn 6,177 gram ma túy.