Nửa đêm, làm "cú đúp" cướp giật điện thoại của… cùng một thiếu nữ

ANTD.VN - Cướp giật lần đầu nhưng không được, hai đối tượng phóng xe đi, sau đó quay lại tìm “con mồi” để giật bằng được chiếc điện thoại trên tay thiếu nữ 20 tuổi…

Khoảng 00h ngày 14/8, chị Nguyễn Trúc P.L, SN 1997, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội điều khiển xe đạp điện, dừng trước cổng chợ Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Trong lúc dừng lại có việc, chị P.L lấy điện thoại ra sử dụng.

Bất ngờ, hai nam thanh niên đi xe máy áp sát và giật chiếc điện thoại trên tay chị P.L nhưng không thành, do thiếu nữ này giằng lại được.

Sau khi cướp giật không thành, hai đối tượng phóng xe đi thẳng vào trong khu vực chợ Nhân Chính hướng đi phố Ngụy Như Kon Tum. 5 phút sau, trong lúc chị P.L vẫn mải lúi húi online bằng điện thoại thì chính hai nam thanh niên này đã quay lại và giật chiếc điện thoại trên tay nạn nhân.

Hai đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ đi đường chỉ trong một đêm

Ngay sau đó, nạn nhân đã đến CAQ Thanh Xuân trình báo. Sau 2 ngày tích cực điều tra, đội CSHS – CAQ Thanh Xuân phối hợp với đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản – Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng gây án là Trịnh Văn Minh, SN 1990, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và Đậu Xuân Hùng, SN 1996, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Hai chiếc điện thoại di động mà Hùng và Minh cướp giật được 

Đêm 13, rạng sáng ngày 14/8, hai đối tượng điều khiển xe máy lang thang đến phố Vũ Trọng Phụng thì phát hiện chị P.L đang cầm điện thoại sơ hở nên đã bàn nhau cướp giật. Tuy nhiên, lần một không thành, Minh và Hùng quyết định quay lại tìm “con mồi”.

Khi thấy chị P.L vẫn đứng ở đó, Minh đi bộ lại gần nạn nhân cướp giật, sau đó nhảy lên xe Hùng đã chờ sẵn rồi phóng đi. Ngày hôm sau, Minh mang chiếc điện thoại cướp giật được đi bán lấy 2 triệu đồng chia nhau ăn tiêu hết.

Khai thác mở rộng, các đối tượng còn khai nhận, đã gây ra một vụ cướp giật điện thoại di động khác vào khoảng 22h ngày 13/8 tại khu vực đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng để điều tra.