Nửa đêm, gã trai bị ‘tóm sống’ cùng lô ma túy trong tòa chung cư

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội về “phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không sao nhãng công tác Công an”, Công an quận Hà Đông đã xác lập kế hoạch, bắt giữ đối tượng tàng trữ ketamin tại tòa chung cư ở địa bàn phường Dương Nội.

Những ngày cuối tháng 3-2020, qua công tác  trinh sát, nắm tình hình, Công an phường Dương Nội phát giác biểu hiện bất thường của 1 nam thanh niên ở tòa nhà CT7H, khu đô thị Dương Nội. Người này ra vào khu chung cư lúc khuya khoắt, hoặc sáng sớm, và thường sau những cuộc liên lạc bằng điện thoại di động với ai đó. Những biểu hiện nghi vấn này đã được Công an phường Dương Nội báo cáo đề xuất Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông để tăng cường đội nghiệp vụ phối hợp điều tra, xác minh.

Đối tượng Lê Văn Vương

Trên cơ sở nắm được di biến động của đối tượng nghi vấn, khoảng 0h30 ngày 10-4, tổ công tác Công an phường Dương Nội phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông, đã mật phục, khống chế gọn ghẽ khi nam thanh niên xuất hiện trước căn phòng trên tầng 7.

Đúng như nhận định của cơ quan Công an, nam thanh niên này giấu trong người 32 túi nilon chứa chất bột màu trắng ghi ký hiệu M1, 83 viên nén ghi ký hiệu M2, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng ký hiệu M3, 1 cân điện tử, 1 đĩa sứ trên bề mặt dính chất bột màu trắng, 1 thẻ cứng và tờ tiền cuộn đều dính ma túy. Kết quả giám định cho thấy, số bột trắng và viên nén đều là ma túy tổng hợp, ketamin.

Danh tính nam thanh niên được làm rõ là Lê Văn Vương (SN 1992, quê quán Ý Yên, Nam Định). Với những tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự Lê Văn Vương để điều tra, xử lý về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.