Nữ sinh lớp 11 bị hãm hại trong quán karaoke

ANTD.VN - Đang trên đường đến trường cùng bạn, nữ sinh lớp 11 đã bị đối tượng chặn đường, kéo vào quán karaoke thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT CAH Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với N.T.A (SN 1999), trú ở xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, về tội Hiếp dâm.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 18-3-2017, em Phương (SN 2000), học lớp 11 điều khiển xe máy điện chở theo Mai, là bạn gái cùng lớp đang trên đường đến trường thì bị N.T.A chặn xe, kéo vào quán karaoke (là cơ sở kinh doanh của gia đình N.T.A ở xã Chấn Hưng).

Dù thấy bạn cố gắng chống cự nhưng Phương không giúp mà vẫn điều khiển xe tới trường, để mặc cho N.T.A lôi Mai đi. Sau khi giằng co với Mai được khoảng 5 phút trong quán hát, đối tượng N.T.A khống chế, đưa nữ sinh lên gác xép rồi thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.