"Nữ quái" lừa đảo xuất khẩu lao động

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, dưới hình thức hứa hẹn làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 198 (ngày 8-9-2016), Quyết định khởi tố bị can số 245 (ngày 28-9-2016) đối với bị can Mai Thị Hiệu (SN 1983, trú tại Khu 10, phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nhận tiền làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014, bị can Mai Thị Hiệu, tức Phương, tự nhận có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, cùng với Nguyễn Thị Thanh Hoa (trú tại tổ 2, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây - Hà Nội) đã lừa và chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng thủ đoạn nhận tiền và hứa hẹn làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, các đối tượng này hoàn toàn không có khả năng thực hiện việc làm thủ tục đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động.

Ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo do Hiệu cùng đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ với CAQ Thanh Xuân (ĐC: 58 phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân - ĐT: 0.975.122.234, 0.438.585.623 gặp đồng chí Nguyễn Đình Luân, cán bộ điều tra) để phối hợp giải quyết vụ án.