Nữ giám đốc thoát tội trộm cước viễn thông

ANTĐ - Từ kết quả điều tra sau hủy án, TAND TP Hà Nội vừa tiến hành xét xử lại vụ án trộm cước viễn thông xảy ra tại khách sạn Hữu Nghị (số 23 phố Quán Thánh, Hà Nội). Trái với dự đoán, các bị cáo đã phải nhận hình phạt không đúng với tội danh truy tố.

Nguyên giám đốc Mai Thị Khánh (trên cùng, bên phải) tại phiên toà


Tội chứng không đủ

Bị VKSND Tối cao truy tố về tội trộm cắp tài sản theo khoản 4, Điều 138-BLHS trong phiên tòa diễn ra 2 ngày (4 và 5-10) là Mai Thị Khánh (SN 1949), trú tại số 65B phố Nguyễn An Ninh - nguyên Giám đốc Công ty CP Hữu Nghị và Bùi Ngọc Hải (SN 1970), trú ở ngõ 252 phố Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tài liệu truy tố thể hiện, tháng 12-1999, Chan Yiu Wah Bosco (quốc tịch Anh) ký hợp đồng với Mai Thị Khánh thuê 8 phòng tại khách sạn Hữu Nghị với giá 2.000 USD/tháng. Ngoài ra, bà Khánh còn cho Bosco mượn 1 phòng kho trên tầng thượng để chứa máy móc thiết bị. Thực hiện hành vi trộm cước viễn thông, Bosco cho người đến khách sạn lắp đặt 1 trạm VSAT, đồng thời nhờ bà Khánh ký hợp đồng lắp đặt hàng loạt điện thoại cố định tại các phòng thuê. Bà Khánh yêu cầu nhân viên bưu điện chỉ kéo dây đến tầng thượng của khách sạn. Sau đó, Bosco tiếp tục sai Bùi Ngọc Hải cùng một số người đến kết nối 24 đầu dây điện thoại vào ăng ten Parapol và một số thiết bị khác. Thông qua trạm VSAT này, nhiều cuộc điện thoại từ Mỹ về Việt Nam đã nằm ngoài sự kiểm soát của Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT). Trong thời gian cho khách hàng sử dụng 24 thuê bao điện thoại tại khách sạn Hữu Nghị, VNPT chỉ thu được cước phí như các cuộc gọi nội hạt và trong nước.

Để vận hành công nghệ trộm cước điện thoại, Bosco đã thuê Bùi Ngọc Hải làm quản lý, thanh toán tiền thuê phòng và trả cước phí điện thoại hàng tháng. Bị bại lộ, ngày 22-5-2000, Bosco bỏ trốn khỏi Việt Nam. Tài liệu truy tố xác định từ ngày 6-1 đến 30-5-2000, Chan Yiu Wah Bosco đã thực hiện 1.825.800 phút điện thoại quốc tế với số tiền lên đến 1.070.000 USD, tương tương hơn 15 tỷ đồng thời điểm đó. Tương tự, Chan Yiu Wah Bosco còn thực hiện vụ trộm cước viễn thông tại số 4 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội và đã chiếm đoạt hơn 346 triệu đồng… Ngày 22-4-2008, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Mai Thị Khánh 12 năm tù, Bùi Ngọc Hải 13 năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản. Xét xử phúc thẩm vụ án, TAND Tối cao đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do “tội chứng không đủ”.

Bất ngờ áp dụng tội khác

Cũng giống như các phiên tòa lần trước, nguyên Giám đốc Công ty CP Hữu Nghị phủ nhận vai trò đồng phạm với Bosco. Bà Khánh trình bày không hề biết Bosco lắp đặt các thiết bị để trộm cắp cước viễn thông. Vị khách này chỉ nói là lắp “chảo” thu sóng truyền hình. Trong thời gian Bosco thuê phòng nhưng hầu như không ở, bà Khánh thấy số tiền điện thoại hàng tháng rất lớn nên đã cử nhân viên đến bưu điện hỏi thì nhận được câu trả lời “chưa ăn thua gì”.

Bùi Ngọc Hải cũng “rũ bỏ” mối quan hệ với Chan Yiu Wah Bosco. Bị cáo này khẳng định chỉ được Bosco thuê làm phiên dịch và sai bảo một số công việc lặt vặt. Khi “ông chủ” trộm cước viễn thông, anh ta không được bàn bạc và không được hưởng lợi gì. Trước khi vụ án bị phanh phui, anh ta đã bị sa thải... Bào chữa cho Mai Thị Khánh, các luật sư đều cho rằng VKSND Tối cao buộc tội đối với bị cáo là không đủ căn cứ. Trước hết ở vấn đề thiệt hại, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để khẳng định VNPT là nguyên đơn dân sự trong vụ án. Bởi ngay trong giai đoạn điều tra, Công ty Viễn thông quốc tế (Tập đoàn VNPT) đã khẳng định không thể xác định được 2 trạm VSAT do Bosco thiết lập có liên hệ với các trạm viễn thông do đơn vị này quản lý. Trong các hợp đồng giữa Tập đoàn Bưu chính viễn thông với đối tác quốc tế cũng không thể hiện VNPT được thu tiền trong các cuộc điện thoại Bosco đã thực hiện. Đặc biệt, các luật sư còn cho rằng tất cả các tài liệu trong hồ sơ vụ án đều thể hiện, các bị cáo không được bàn bạc, hưởng lợi. Do đó, không thỏa mãn tội trộm cắp tài sản với vai trò đồng phạm.

HĐXX nhận định với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án không đủ cơ sở quy kết bà Khánh và Hải đồng phạm trộm cắp với Bosco. Tuy nhiên, trong quá trình cho thuê phòng và làm phiên dịch, cả 2 đều biết rõ Chan Yiu Wah Bosco trộm cắp nhưng “làm ngơ” nên đã phạm vào tội không tố giác tội phạm. Vì vậy, TAND TP Hà Nội đã xử phạt Mai Thị Khánh 30 tháng tù giam, Bùi Ngọc Hải cũng phải nhận cùng mức hình phạt nhưng được hưởng án treo.