Nữ cán bộ chống người thi hành công vụ, ân hận xin được khoan hồng

ANTĐ -Trước khi bị bắt thái độ của người phụ nữ vi phạm pháp luật tỏ ra thách thức lực lượng chức năng, sau 1 tuần bị giam giữ thái độ người phụ nữ đã tỏ ra ân hận xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Chiều 10-3, Cơ quan CSĐT- CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đơn vị vừa họp bàn giữa 3 ngành nội chính để sớm đưa vụ án chống người thi hành công vụ ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Thùy tại cơ quan Công an

Như báo ANTĐ đưa tin ngày 5-3, CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Hương Thùy (33 tuổi), trú tại Vĩnh Thịnh II, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, về hành vi chống người thi hành công vụ. Qua tài liệu của cơ quan Công an,  khoảng 14h15 ngày 3-3, tổ tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đường bộ Công an TP Vĩnh Yên đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Mê Linh thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, thì phát hiện xe ôtô BKS: 88A- 036.33 chạy quá tốc tốc độ trong khu vực đông dân cư.

Đối tượng Thùy sau khi hất Trung sỹ Trung lên nắp capo bỏ chạy vẫn tỏ ra bất hợp tác với tổ công tác
Nhận được điện đàm thông báo, tổ công tác gồm lực lượng CSCĐ, CSGT, CSTT đã ra hiệu lệnh dừng xe. Khi được yêu cầu xuất trình bằng lái để kiểm tra, chị Thùy đã quay trở lại xe và đóng cửa. Nghĩ rằng người lái vào xe để tìm giấy tờ, Trung sỹ Nguyễn Quang Trung và Thượng sỹ Nguyễn Văn Duy không để ý thì bất ngờ chiếc xe chồm tới phía trước bỏ chạy. Cú húc đột ngột này khiến Thượng sỹ Duy tuy nhảy ra kịp nhưng vẫn tím bắp chân trái, còn Trung sỹ Trung không kịp phản ứng bị hất thẳng lên nắp capo.

Trong buổi chiều 10-3, khi được PV ANTĐ hỏi, đối tượng Thùy đã khóc rất nhiều và tỏ ra ân hận với hành vi vi phạm của mình. “Tôi biết mình là cán bộ công chức mà có hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Tôi rất ân hận về việc làm này. Xin cơ quan pháp luật cho tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình”- Thùy đưa tay quệt ngang khuôn mặt ủ rũ.

Một cán bộ điều tra hỏi: “Lúc chị chống đối những người thi hành nhiệm vụ và đâm thẳng vào tổ công tác chị có nghĩ đến hậu quả này không?”. Trước câu hỏi này, Thùy chỉ đưa tay quệt nước mắt, thái độ khác hẳn với  lúc thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng Thùy tỏ ra ân hận với hành vi vi phạm của mình và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sửa sai

Theo tài liệu của cơ quan Công an, chiếc xe do đối tượng Thùy điều khiển đã vi phạm tốc độ vượt quá 30 km/h tức là 80/50 km/h theo biển quy định giới hạn tốc độ cắm trên đường Mê Linh. Trao đổi với phóng viên ANTĐ trong chiều 10-3, Đại úy Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng CATP Vĩnh Yên khẳng định, cơ quan điều tra sẽ làm đúng pháp luật, xử lý vi phạm nghiêm minh vụ việc này để làm bài học răn đe. Cũng theo Đại úy Nguyễn Anh Dũng, trong buổi chiều cùng ngày, cuộc họp giữa ba ngành nội chính về vụ việc này, quan điểm của cơ quan Công an đề nghị đưa vụ án ra xử điểm. Hiện cơ quan CSĐT- CATP Vĩnh Yên đang tam giữ hình sự đối với Đinh Thị Hương Thùy về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục củng cố hồ sơ. “Chi trong nay mai, Cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi nói trên của Đinh Thị Hương Thùy” – Đại úy Dũng nói.