Nóng: Bắt giữ trùm buôn súng đạn qua đường hàng không

ANTĐ - Từ việc ngăn chặn kịp thời vụ chuyển súng, đạn lên máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, lực lượng Công an lần theo dấu vết, bắt giữ được trùm buôn súng, đạn...

Nguồn thông tin của Báo Điện tử ANTĐ cho hay, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, vừa khám phá 1 vụ buôn súng đạn chuyên nghiệp thông qua đường hàng không. Bước đầu công an đã bắt giữ 1 nghi can và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Số súng đạn bị chặn bắt khi chuẩn bị lên máy bay đi Hà Nội đêm 6/1

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-1-2016 công ty TNHH TDNT (trụ sở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình) có đề nghị khẩn với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, phối hợp kiểm tra lô hàng mà họ tình nghi chứa súng đạn. Lô hàng này vừa được chuyển đến kho nằm trên đường Trường Sơn, sát sân bay để chuẩn bị đưa lên máy bay chuyển đi Hà Nội đêm 6-1.

Phía công ty TNHH TDNT cho hay, lô hàng do công ty chuyển phát nhanh Win (trụ sở đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình) ký gửi. Bước đầu thủ tục khai báo, lô hàng là 7 kiện hàng, chứa quần áo và linh kiện điện tử. Người nhận hàng theo giấy tờ là Lê Đức H, ở đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Qua tiếp nhận trình báo, nhân viên Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã soi chiếu, kiểm tra và phát hiện 1 khẩu súng kim loại màu trắng, dạng súng Col Rulo; 1 hộp chứa 42 viên đạn dạng đạn đầu bọc cao su, đế bằng đồng; 1 bao da đeo súng, 2 khóa lục giác và 1 dụng cụ tiếp đạn bằng nhựa. Vụ việc được chuyển giao cho Công an quận Tân Bình mở rộng điều tra.

Lần theo dấu vết đường đi của lô hàng, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Nghĩa (SN 1988, hộ khẩu ở quận 11, tạm trú quận Bình Tân). Khám xét nhà Trân Văn Nghĩa, Công an thu giữ thêm 2 khẩu súng K54, K59 bắn đạn bi, đạn chì; 3 hộp tiếp đạn chì, 1 hộp tiếp đạn bi và 1 bịch đạn bi.

Bước đầu Nghĩa khai, khẩu súng và đạn bị chặn bắt tại sân bay chiều 6-1 là Nghĩa mua từ 1 người qua mạng Internet, với giá 5 triệu đồng. Nghĩa chuyển qua đường hàng không để bán cho Lê Đức H, với giá 6 triệu đồng.

Về người có tên Lê Đức H, Nghĩa khai chỉ biết qua mạng facebook. H mua súng, đạn, đồng ý với giá mà Nghĩa đưa ra và đã chuyển tiền đầy đủ cho Nghĩa qua tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra Nghĩa còn khai, từ trước đến nay đã bán được 6 khẩu súng và nhiều đạn cho nhiều người có nhu cầu...