Nổ súng thị uy chủ hiệu cầm đồ

ANTD.VN - Hải đứng trước cửa hiệu cầm đồ, nổ súng thị uy rồi cùng đồng bọn đe dọa nhân viên.

Ngày 3-5, Cơ quan CSĐT – CAH Thủy Nguyên Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Hoàng Ngọc Hải (SN 1994, trú ở xã Cao Nhân, Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người”.

Đối tượng Hoàng Ngọc Hải

Theo điều tra, đêm 16-4, CAH Thủy Nguyên nhận tin báo tại cửa hiệu cầm đồ ở thôn 1, xã Cao Nhân xảy ra vụ nổ súng. Nhân chứng liên quan đến sự việc là anh Bùi Đình Tùng (SN 1987, quê quán Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). CQĐT cũng đồng thời xác định 2 đối tượng có mặt tại hiệu cầm đồ và 1 trong 2 tên đã nổ súng, là Hoàng Ngọc Hải. Đi cùng Hải là Mạc Thanh Thích, cùng trú ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên.

Khoảng 20h40 ngày 16-4, anh Tùng đang trông hiệu cầm đồ thì Thích đi xe máy chở Hải ập đến. Một tay cầm súng, Hải chửi bới, đe dọa và dí súng vào đầu anh Tùng. Cùng lúc, Thích lao vào đấm đá nhân viên hiệu cầm đồ.

Thị uy một hồi, hai tên đi ra ngoài. Trước cửa hiệu, Hải bóp cò súng, còn Thích cầm chiếc nồi cơm điện ném về phía anh Tùng nhưng không trúng. Sau đó, Hải tiếp tục quay súng chĩa về anh Tùng, hăm dọa. Vụ án đang được CQĐT CAH Thủy Nguyên điều tra, xử lý.