Nổ súng bắt trùm ma túy Hải Phòng

ANTĐ - Phòng 5 Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an vừa phối hợp với Đội 5 Cục Phòng, chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, CAH An Dương (Hải Phòng), và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ quả tang vụ mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp dạng “đá” số lượng lớn. 

Ba đối tượng bị bắt gồm: Vũ Như Tùng (SN 1977), phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng; Nguyễn Thành Quân (SN 1983), trú tại Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Nguyễn Thảo Ly (SN 1993), trú tại xã Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa. 

Qua quá trình trinh sát, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp dạng “đá”, do cặp đôi Nguyễn Thành Quân và Nguyễn Thảo Ly cầm đầu. Cặp đôi này thường xuyên đến khu vực cửa khẩu Móng Cái, bắt mối mua ma túy “đá” của các đối tượng người Trung Quốc, mang về phân phối trên địa bàn Hải Phòng và một số địa bàn khác. 

Ngày 9-4, xác định thông tin 2 đối tượng Quân-Ly ra Móng Cái “giao dịch”, tổ công tác liên ngành đã tổ chức lực lượng bám sát. Hơn 1 ngày theo dõi, lực lượng chức năng nắm được nơi nhận “hàng” của các đối tượng tại một nhà nghỉ ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Ban chuyên án nhanh chóng bố trí lực lượng phục kích, bắt quả tang. 

Chiều 10-4, Vũ Như Tùng (đối tượng vận chuyển thuê) đưa “hàng” đến điểm hẹn. Quá trình đối tượng Tùng cùng Nguyễn Thành Quân đang giao dịch đã bị lực lượng công an ập bắt quả tang. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng chống đối quyết liệt, bỏ chạy buộc các chiến sỹ công an phải nổ súng cảnh cáo. Khám xét chiếc túi nilon các đối tượng vừa giao cho nhau, cơ quan công an phát hiện 5,8kg ma túy dạng “đá”. Số ma túy này được ngụy trạng với chè khô, đóng trong các túi hút chân không. Cùng ngày, một mũi trinh sát tiến hành bắt giữ Nguyễn Thảo Ly, khi cô ta đang ẩn náu ở một khách sạn khác. Vụ án đang được khai thác mở rộng.