Những kẻ gieo “cái chết trắng” lĩnh án
(ANTĐ) - Do hám lời, Phạm Ngọc Nhân (SN 1981, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cùng nhau đi buôn “hàng trắng”. Hành vi phạm tội trên của Nhân và Cường đã phải trả giá bằng những hình phạt thích đáng.
11h ngày 17-3-2009, tại nhà nghỉ Bích Ngân, đường Giải Phóng, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã bắt quả tang Phạm Ngọc Nhân và Nguyễn Mạnh Cường có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ của Nhân 9 gói nilon màu trắng bên trong có 895 viên nén màu hồng, có hình đầu chuột Mickey.
Theo kết luận Giám định số 778 ngày 14-4-2009 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội là Kentamine (chất ma túy tổng hợp) với tổng trọng lượng: 258,712 gam, 2 điện thoại di động và 300 nghìn đồng. Thu giữ của Cường 2 điện thoại di động và hơn 100 nghìn đồng, 1 xe máy Trung Quốc màu xanh, BKS: 14P1-5260.
Bị cáo Nhân, Cường trước vành móng ngựa |
Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận: Từ năm 1999, Nhân sống lang thang tại thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tối 15-3-2009, Nhân sang chợ Bờ Sông sát biên giới Trung Quốc tìm gặp đối tượng có tên là A Bình (người Trung Quốc) đặt vấn đề mua “thuốc lắc”. Trưa 16-3, A Bình sang chợ Móng Cái giao cho Nhân 9 túi nilon, mỗi túi có khoảng 100 viên “thuốc lắc” màu hồng có hình đầu chuột Mickey.
Nhân và A Bình thỏa thuận, Nhân sẽ bán thuê cho A Bình số ma túy trên. Nếu trót lọt, Nhân được 5 triệu đồng. Sau khi nhận được ma túy, Nhân điện thoại cho Cường rủ đi Hà Nội và thuê phòng tại nhà nghỉ Bích Ngân để chờ khách đến lấy “hàng”. Tại đây, Nhân bảo Cường phải thuê một phòng trọ khác vì không muốn Cường biết mối làm ăn của Nhân. Trong khi Nhân chờ khách đã hẹn đến lấy “hàng” thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Còn Cường khai nhận việc đi cùng Nhân vào ngày 16-3-2009 nhưng không biết và không tham gia việc mua bán ma túy với Nhân. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu hồ sơ, lời khai của các bên, cơ quan điều tra đã xác định Cường là đồng phạm với Nhân trong vụ án. Ngoài ra, cơ quan còn xác định được trước đó, Cường đã hai lần vận chuyển ma túy cùng Nhân.
Ngày 23-7-2009, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Nhân và Cường về tội mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án và lời khai của các bên, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt Nhân 17 năm tù và Cường 15 năm tù.
Thanh Quang