Những đêm không ngủ giữ bình yên địa bàn

ANTD.VN - Bất kể mưa giông, đêm tối, cán bộ chiến sĩ Công an quận (CBCS - CAQ) Đống Đa, Hà Nội lặng lẽ, miệt mài tuần tra đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), ngăn chặn tội phạm, giữ bình yên địa bàn.

Thông qua tuần tra đêm, các tổ công tác của CAQ Đống Đa đã kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đối tượng phạm tội, góp phần giảm tỷ lệ số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn.

Những bước chân lặng lẽ trong đêm

Một đêm cuối tháng 5 - 2020, chúng tôi theo chân tổ công tác của CAQ Đống Đa thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và thấy hết những khó khăn, vất vả của CBCS. Trời mùa hè oi nóng, rồi bất chợt đổ cơn mưa lớn khiến đường phố thưa thớt người. Trong cơn mưa đầu hè, hình ảnh CBCS miệt mài làm nhiệm vụ, đi từng ngõ, rà từng góc phố, đảm bảo an ninh trật tự đã in đậm trong tâm trí người dân.

Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), CAQ Đống Đa - tổ trưởng tuần tra đêm chia sẻ: "Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) địa bàn, ngoài việc duy trì tổ tuần tra của Công an 21 phường, CAQ Đống Đa đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì công tác tuần đêm của các đội nghiệp vụ, theo từng mảng công tác được phân công. Trong đó, Đội CSHS tổ chức các tổ công tác với các CBCS được phân công, phân nhiệm người mặc cảnh phục, người hóa trang... để tuần tra khép kín địa bàn, phòng chống tội phạm. Cung đường tuần tra cũng được thay đổi liên tục, để phù hợp với tình hình thực tế". 

Các tổ công tác của CAQ Đống Đa liên tục tuần tra khép kín địa bàn

Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho hay: "Nắm và hiểu rõ đặc điểm địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, Ban chỉ huy CAQ đã thường xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường duy trì tuần tra khép kín địa bàn sau 24h để phòng ngừa tội phạm, kịp thời giải quyết những vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tụ điểm, hàng quán bán quá giờ quy định gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT...".

"Hình ảnh các tổ tuần tra thuộc Công an 21 phường và các đội nghiệp vụ của CAQ Đống Đa tỏa đi từng con đường, góc phố, phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, qua đó kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của tội phạm, đã in đậm trong tâm trí người dân nơi đây. Và có một điều đặc biệt là các tổ công tác thường xuyên báo cáo tình hình địa bàn bằng hình ảnh, video, text về Ban chỉ huy CAQ thông qua nhóm Zalo mỗi đêm 3 lần, vào các khung giờ khác nhau.

Công an và Đội viên dân phòng quận Đống Đa lặng lẽ tuần tra, đảm bảo bình yên từng góc phố, con đường 

Từ cách làm này, ngay khi phát hiện vụ việc, Ban Chỉ huy CAQ sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, chỉ đạo phương hướng xử lý, giải quyết rốt ráo, không để trở thành phức tạp. Đây là một trong những điểm sáng, cách làm hay, sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ vào quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, giữ bình yên địa bàn của CAQ Đống Đa" - Bác Nguyễn Văn Minh, một cán bộ hưu trí đang sống trên địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng CAQ Đống Đa, trong quá trình thực hiện tuần tra đêm, các tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính đối với các đối tượng nghi vấn; theo dõi, mật phục để bắt giữ các đối tượng phạm pháp, ngăn ngừa tội phạm từ khi chúng mới manh nha gây án. Cùng với đó, các tổ công tác thường xuyên kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, để xử lý các vi phạm liên quan đến “bóng cười”, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hoạt động quá giờ...

Bắt giữ nhiều ổ nhóm tội phạm

Nhờ sự quyết tâm, bền bỉ của các đơn vị trong việc tuần tra kiểm soát ban đêm, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn quận đã giảm so với cùng kỳ năm 2019; Trên địa bàn không xuất hiện, tồn tại tình trạng hàng quán bán khuya, tụ tập đông người gây mất ANTT. Trong quá trình thực hiện tuần tra, phòng ngừa tội phạm, các tổ công tác của CAQ đã kịp thời phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, lật tẩy nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp của nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên nhiều quận, huyện của thành phố...

Đối tượng Trần Đức Anh cùng tang vật

Lật từng trang nhật ký tuần tra đêm, chúng tôi được biết nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, vận chuyển hàng cấm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... của CAQ Đống Đa được ghi lại. Nhờ đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Trong quá trình tuần tra lúc 1h40 sáng 25-4, tổ công tác của CAP Quốc Tử Giám, quận Đống Đa đã phát hiện, bắt giữ Trần Đức Anh (SN 1994, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) có hành vi cướp xe máy của người đi đường.

Theo các trinh sát hình sự CAP Quốc Tử Giám kể lại, khoảng 1h40 ngày 25-4, anh Hùng (trú ở quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Future đến khu vực đối diện số nhà 30 phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám đã bị một đối tượng chặn lại, rút dao đe dọa cướp xe máy. Sợ quá, anh Hùng đã phải giao xe cho tên cướp...

Tuy nhiên, khi tên cướp ngồi lên xe máy định tẩu thoát, anh Hùng kịp trấn tĩnh, hô hoán. Đúng lúc đó, tổ công tác CAP Quốc Tử Giám làm nhiệm vụ tuần tra gần đó đã triển khai lực lượng, phối hợp truy bắt thành công đối tượng.

Tiếp đến khoảng 2h sáng 10-4, tổ công tác của Đội CSHS - CAQ Đống Đa tuần tra chống trộm cắp ban đêm, khi đến phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, đã phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Các tang vật được sử dụng để trộm cắp tài sản

Kiểm tra hành chính, cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân và người ngồi sau mang theo một túi xách bên trong có tuốc nơ vít, kìm đa năng... cùng một số dụng cụ khác. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng số đồ vật về trụ sở CAP Khương Thượng để làm rõ.

Đối tượng ngồi sau được xác định là Mai Đình Chung, khai thuê anh Q làm nghề "xe ôm", chở đến khu vực chùa Bộc và thú nhận đã thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản...

Đối tượng Mai Đình Chung cùng các đồng phạm

Mai Đình Chung khai từ tháng 1 đến tháng 4-2020, đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các phường Khương Thượng, Phương Liên, Trung Liệt... quận Đống Đa và phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Quang Vũ (SN 1985, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trương Nam Anh (SN 1998, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình), Phạm Mạnh Cường (SN 1988, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Văn Tâm (SN 1989, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, chỉ huy Đội CSHS - CAQ Đống Đa cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 4-2020, lợi dụng sự chủ quan của người dân mải phòng chống dịch Covid-19, không chú tâm tự bảo quản tài sản, Mai Đình Chung cùng đồng phạm đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm. Sau khi trộm được xe, các đối tượng mang đi tiêu thụ và chia nhau tiền tiêu xài cá nhân. Thời điểm các đối tượng gây án là lúc nửa đêm, hoặc rạng sáng, khi người dân đang ngủ say và đường phố vắng người qua lại.

Cũng từ đầu năm 2020 đến nay, ngoài các vụ việc trên, qua công tác tuần tra đêm, các tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP ma túy, Cảnh sát kinh tế và Công an các phường của quận Đống Đa đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, game... mở cửa hoạt động trong thời gian cách ly và xử lý nghiêm 1 khách sạn có 14 khách đang tụ tập sử dụng ma túy và 2 cơ sở kinh doanh bóng cười...