Những con số gây ‘choáng’ trong vụ đột kích sới bạc khủng ở Bắc Giang

ANTD.VN - Gần 3 tỷ đồng; 20 xe ô tô; 82 chiếc điện thoại di động...đó là những con số được ban chuyên án thông tin ban đầu, về kết quả triệt xóa sới bạc khủng ở Bắc Giang.

Như ANTĐ thông tin, sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, đêm 26, rạng sáng 27-6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Bắc Giang đột kích, triệt phá thành công một sới bạc lớn tại địa bàn thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên.

Toàn cảnh nhà kho, nơi gửi xe ô tô và lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khống chế các đối tượng đánh bạc

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, CQĐT bước đầu ra quyết định tạm giữ 73 đối tượng, tiến hành điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của 12 đối tượng và 61 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Sới bạc này do Nguyễn Văn Hà (24 tuổi, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh) cầm đầu. Trong các đối tượng bị tạm giữ có vợ chồng chị gái của Hà là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1992) và Thân Văn Quang (SN 1986).

Thời điểm đột kích sới bạc, lực lượng Công an phát hiện quả tang tại nhà kho mới xây dựng diện tích khoảng 100m2, đang có 73 đối tượng đánh bạc. Đáng chú ý, nhà kho này được thiết kế cả nhà vệ sinh để phục vụ các “con bạc” tại chỗ, hạn chế ra ngoài. 

Kiểm tra trên sới bạc, cơ quan Công an thu giữ hơn 2,9 tỷ đồng, các dụng cụ sử dụng để chơi xóc đĩa; gần 80 triệu đồng là số tiền các đối tượng mở sới thu “tiền vào cửa” của con bạc; nhiều sổ ghi chép và 82 điện thoại di động. Cơ quan Công an cũng thu giữ trên người các đối tượng hơn 21 triệu đồng.

Mở rộng diện khám xét khu vực này, , ban chuyên án lập biên bản tạm giữ 20 xe ô tô, 5 xe mô tô các loại. Khám xét khẩn cấp chỗ đối với Nguyễn Văn Hà, cơ quan Công an thu giữ thêm 2 cuốn sổ ghi chép, 1 két sắt.

Trước khi triệt phá đường dây này, trinh sát đã dựng được quy luật hoạt động của những kẻ mở sới. Chúng thuê người vừa hướng dẫn con bạc, vừa trông giữ phương tiện. Xe ô tô của các con bạc được giấu kín đáo trong nhà kho của 1 Công ty trên địa bàn. Địa điểm bị lực lượng Công an đột kích rạng sáng 26-6 chỉ là 1 trong nhiều nơi Nguyễn Văn Hà mở sới, chủ yếu di chuyển quanh những căn nhà nằm trên lô đất thuộc khu đô thị mới Phúc Lâm, ngay gần quốc lộ. Nhà kho này được Hà mượn của vợ chồng chị gái là Nguyễn Thị Ngọc và Thân Văn Quang, và bắt đầu tổ chức đánh bạc từ ngày 24-6. Mỗi ngày, các đối tượng mở 2 ca tối và chiều, mỗi ca diễn ra trong vòng 2 tiếng. 

Ngoài đối tượng trông xe, dẫn khách, Hà còn thuê người chuyên xóc cái, cảnh giới và làm “hồ lỳ”. Mỗi con bạc sau khi đánh 3 ván phải nộp tiền “phế” 1 triệu đồng, và số tiền này sẽ được cất vào chiếc hòm sắt do Hà quản lý. 

Mỗi ngày, Hà thỏa thuận trả “lương” cho đám phục vụ 1 triệu đồng. Ngoài ra, “ông trùm” 24 tuổi còn tạo “công ăn việc làm” cho chị gái Nguyễn Thị Ngọc vào sới làm tín dụng, cho các con bạc vay tiền; và thuê Đỗ Thị Thư bán nước tại chỗ, trả công 500.000 đồng/ngày. “Lương” thấp nhất là 1 phụ nữ,  được Hà trả công quét dọn, bê nước 300.000 đồng/ngày.

Ngày 24-6, sới bạc tổ chức 1 ca từ 22h30 đến 0h30 với 15 người, Hà đã thu tiền “phế” được khoảng 25 triệu đồng. Hôm sau, 2 ca của sới bạc thu hút gần 50 đối tượng,  Hà bỏ túi 52 triệu đồng. 

Ngày 26-6, sới bạc tổ chức lúc 14h30 đến 16h30’ với khoảng 24 người tham gia; và từ 22h30 đến 0h15 ngày 27-6, khi các con bạc đánh được vài thì bị lực lượng Công an ập bắt. Trước đó, Nguyễn Văn Hà đã thu “phế” được khoảng 59 triệu đồng. Vụ án đang điều tra mở rộng.