Nhóm trộm cả gan nửa đêm đột nhập đình làng

ANTD.VN - Biết đình Hoàng Châu, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, Hải Phòng có nhiều cổ vật quý, nhóm đối tượng lên kế hoạch đột nhập, trộm cắp.

Trung tuần tháng 2 vừa qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát, CAH Cát Hải phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng đèo nhau bằng 1 chiếc xe máy, thu giữ một số phương tiện, tang vật phi pháp.

Các đối tượng trong vụ án

Phối hợp với phòng CSHS CATP mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng trên, CAH Cát Hải xác định được nhóm này đã gây ra vụ trộm cắp đồ thờ cổ vật tại đình Hoàng Châu, xã Hoàng Châu; gồm: Nguyễn Thế Mạnh (SN 1985, trú ở xã An Hòa), Phạm Hữu Dũng (SN 1978, trú ở thôn xã Đại Bản, đang bỏ trốn), cùng ở huyện An Dương, Hải Phòng; Ngô Quang Mạnh (SN 1977, trú ở thị trấn An Lão, huyện An Lão).

Trong số này, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, riêng Ngô Quang Mạnh đang phải cai nghiện ma túy.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, do biết đình xã Hoàng Châu có nhiều đồ thờ giá trị nên Mạnh bàn bạc với Nguyễn Thế Mạnh và Phạm Hữu Dũng lên kế hoạch trộm cắp.

Đêm 7-8-2018, nhóm trộm mò đến đình Hoàng Châu, phá khóa đột nhập lấy được nhiều đồ thờ, sắc phong cổ, cùng một số dây chuyền bằng vàng, dây chuyền ngọc trai, ti vi…

Sau đó, các đối tượng bán các đồ thờ cho Nguyễn Văn Chiến (SN 1968, trú ở thị trấn An Lão) được 17 triệu đồng; bán 2 sợi dây chuyền vàng cho 1 hiệu vàng ở huyện An Dương. Sợi dây chuyền ngọc trai và chiếc ti vi được chia cho Nguyễn Thế Mạnh và Ngô Quang Mạnh mang về nhà.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, CQĐT CATP phối hợp với CAH Cát Hải đã ra lệnh bắt  khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chiến, tiến hành thu giữ một số tang vật để bàn giao cho Ban Quản lý đình Hoàng Châu.

Hiện, CQĐT đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thế Mạnh, Ngô Quang Mạnh, ra quyết định truy nã đối với Phạm Hữu Dũng cùng về hành vi Trộm cắp tài sản; tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Chiến về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.