Nhóm thanh niên "bay lắc" trong quán karaoke lúc phòng dịch Covid-19 cấm tụ tập trung đông người

ANTD.VN - Ngày 20-4, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt quả tang 7 đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 18-4, Công an huyện Quỳnh Phụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT mùa Covid-19, đã phát hiện quán karaoke Hạnh Trang có biểu hiện tập trung đông người.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 7 đối tượng đang có biểu hiện sử dụng ma túy, thu giữ 1 đĩa sứ, 1 ống nhựa và nhiều tang vật khác dùng để sử dụng chất ma túy.

Nhân thân đối tượng được làm rõ gồm: Phạm Mạnh Hùng (SN 1984), là chủ quán karaoke Hạnh Trang; Nguyễn Duy Quang (SN 1992), trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ; Trần Văn Cao, SN 1988 và Phạm Danh Nam (SN 1992), cùng trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Hoàng Thị Mơ (SN 1997), trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Bàn Thị Ghến (SN 1999), trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và Lê Ngọc Anh (SN 2000), trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Tiến hành kiểm tra các đối tượng, lực lượng công an được biết có 6/7 trường hợp dương tính với chất ma túy.