Nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép đưa sang Lào tiêu thụ lĩnh án

ANTĐ - Rủ nhau vào rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhân Pù Hoạt, huyện Quế Phong (Nghệ An) để khai thác gỗ sa mu quý hiếm rồi đem sang nước Lào tiêu thụ, nhóm đối tượng bị phát hiện và bắt giữ. Với hành vi này, các bị cáo bị tòa tuyên phạt tổng 19 năm tù.

Nhóm đối tượng trước vành móng ngựa

Ngày 27-10, TAND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa lưu động tại xã Thông Thụ, xét xử nhóm lâm tặc chặt phá hàng trăm khối gỗ quý hiếm. Các đối tượng gây ra vụ việc gồm: Lương Văn Tâm (SN 1975), Vi Văn Hoài (SN 1979), Vi Văn Bình (SN 1994) cùng trú bản Mường Phú, xã Thông Thụ và Cao Minh Quyết (SN 1986, trú xóm 3 Mường Ham, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, sáng 23-6, Lương Văn Tâm rủ Vi Văn Hoài, Vi Văn Bình, Lữ Văn Dương và Cao Minh Quyết đi khai thác gỗ trái phép ở vùng biên giới thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong), cưa xẻ làm phản rồi kéo sang bên Lào bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Lúc 13h ngày 3-7, tổ tuần tra liên ngành đã bắt quả tang Tâm và đồng bọn đang đốn hạ 3 cây sa mu dầu cổ thụ đường kính 1,8m – 2,7m, tổng khối lượng gỗ lên đến trên 235m3. Các cây sa mu dầu bị đốn hạ thuộc nhóm 2A, thực vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Cơ quan điều tra sau đó đã có quyết định khởi tố nhóm đối tượng tội danh “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" theo quy định tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định, các bị cáo ngoài gây thiệt hại về khối lượng lớn gỗ sa mu dầu, mà còn gây thiệt hại đến hệ thực vật rừng xung quanh các cây gỗ bị khai thác trái phép, làm mất nguồn gen quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn. Ngoài ra, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, cần phải xét xử nghiêm minh, cách ly các bị cáo một thời gian nhất định với xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lương Văn Tâm 6 năm tù giam; Vi Văn Hoài (5 năm), Vi Văn Bình (4 năm), Cao Minh Quyết (4 năm). Ngoài ra các đối tượng này còn phải nộp phạt số tiền là 35 triệu đồng.