Nhóm đối tượng dùng súng "hoa cải" bắn trọng thương 3 người

ANTD.VN - CQĐT CAH Việt Yên phối hợp cùng phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng đã truy xét, bắt nhóm đối tượng dùng súng “hoa cải” bắn bị thương 3 người.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, truy xét, ngày 12-7, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ dùng súng “hoa cải” bắn bị thương 3 người, khi các đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Các đối tượng trong vụ án

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 7-7, tại ngã tư Đình Trám, xã Hồng Thái (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã xảy ra vụ xô xát giữa nhóm của Đỗ Văn Hân (SN 1990), trú tại thị trấn Nếnh (Việt Yên) gồm Lương Văn Thái (SN 1994), Phùng Văn Thành (SN 1992), với 2 nhân viên quán karaoke tại khu công nghiệp Đình Trám do Tạ Anh Tuấn (SN 1974), HKTT tại thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Trung (SN 1989), HKTT tại TP. Bắc Ninh đứng ra tổ chức.

Sau đó, Nguyễn Văn Trung đã cùng Đỗ Văn Nam (SN 1996), trú ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng); Nguyễn Văn Hồng, trú ở xã Hồng Thái (huyện Việt Yên), Giáp Văn Thắng (SN 1998), trú ở xã Việt Tiến (Việt Yên) đi đến khu vực ngã tư Đình Trám tìm gặp nhóm đối tượng của Hân nói chuyện.

 

CQĐT đang xác minh, truy bắt tiếp những đối tượng còn lại trong vụ án

Tại đây, nhóm của Trung bị Hân, Thành và một số đối tượng cầm dao, kiếm đuổi đánh. Nhóm Trung bỏ chạy về phòng trọ lấy khẩu súng tự chế quay lại ngã tư Đình Trám, rồi bắn về phía nhóm của Hân.

Dù bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm Trung tiếp tục truy đuổi, bắn làm Hân và Thành bị thương. Những viên đạn tự chế còn vô tình bắt trúng 1 người dân đi ngang qua khu vực này, là chị Chu Thị Vượng (SN 1989) ở thôn Chính, xã Việt Ngọc (huyện Tân Yên).

Khẩn trương điều tra, xác minh, đến ngày 8-7, CQĐT đã làm rõ đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Văn Trung (SN 1989), HKTT tại tổ 6, khu 2, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh. CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Trung về hành vi giết người. Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ án trên, đối tượng Trung và một số đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp, ngày 12-7, Cơ quan CSĐT CAH Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Văn Trung khi tên này đang lẩn trốn cùng một số đối tượng có liên quan tại địa bàn xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo.

Các đối tượng liên quan gồm: Trịnh Thanh Hoàng (SN 1993) ở khu 5, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh; Giáp Văn Thắng (SN 1998) ở Việt Tiến, Việt Yên (Bắc Giang); Đỗ Văn Nam (SN 1996) ở Cao Minh, Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Hiện, CAH Việt Yên đã bàn giao hồ sơ vụ án, các đối tượng đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.