Nhóm cướp ‘choai’ gây án ở Bắc Ninh, trốn biệt lên biên giới

ANTD.VN - Sau khi gây ra vụ cướp manh động tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhóm 4 đối tượng trong độ tuổi 17,  18 đã trốn dạt lên các tỉnh biên giới.

Khuya ngày 15-7, chị Nghiệp (quê quán Chiêm Hóa, Tuyên Quang), trên đường đi làm về qua đoạn đường QL18 thuộc địa phận xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tá hỏa khi nhận thấy bị 4 đối tượng nam giới chặn đường, đe dọa rồi cướp đi hơn 4 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 đôi hoa tai và dây chuyền vàng.

Các đối tượng trong vụ án

Tường trình với cơ quan Công an, chị Nghiệp hầu như không cung cấp được thông tin quan trọng; bởi cả 4 tên cướp đều đeo khẩu trang gần kín mặt, đội mũ lưỡi trai và đi xe máy không biển số. Thông tin ít ỏi, đó là cả 4 tên cướp đều có dáng vóc nhỏ, dạng như thanh niên mới lớn!

Khẩn trương điều tra, CAH Tiên Du phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành rà soát, khoanh vùng, từ đó dựng được nhóm đối tượng nghi vấn cùng trú ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Số đối tượng này thường bỏ nhà đi lang thang, thích tụ tập chơi game. Khi lực lượng Công an bí mật xác minh nơi ở của các đối tượng, ghi nhận sự “vắng mặt” bất thường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã kiên trì đeo bám, lần lượt bắt giữ cả 4 đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn, gồm: Ngô Tiến Đạt, Phạm Văn Thắng, Lưu Văn Nam (đều 18 tuổi), ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; và Triệu Văn Cường (17 tuổi, trú ở huyện Văn Quang, tỉnh Lạng Sơn).

Đáng chú ý,  CQĐT làm rõ và thực hiện biện pháp tố tụng đối với  Mồng Văn Hiếu (23 tuổi, nhà ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, và Nguyễn Thị Vân Anh (26 tuổi, nhà ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền ăn tiêu nên đã bàn nhau cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm. Hôm thực hiện vụ cướp đối với chị Nghiệp, cả nhóm tháo biển kiểm soát xe máy, mặc áo chống nắng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Thắng điều khiển xe Wave chở Đạt, Nam điều khiển xe kiểu dáng Dream chở Cường. Lấy được tài sản,  4 tên cướp “khoe” chiến tích với Hiếu và Vân Anh, và được cặp đôi này giúp sức bán số tài sản phi pháp lấy tiền chia nhau .

CQĐT CAH Tiên Du đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.