Nhóm côn đồ ép nhà xe nộp 10 triệu đồng/ tháng

ANTĐ - Ngày 5-1, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, truy tố 4 bị can về tội danh trên; gồm Bùi Văn Trường (SN 1981), Lương Văn Tuân (SN 1986), Lương Văn Đạt (SN 1991) và Vũ Văn Dũng (SN 1995), cùng trú tại huyện An Lão, Hải Phòng. Bị hại trong vụ án này là đại diện Công ty TNHH vận tải Thành Đạt (trụ sở tại tỉnh Thanh Hoá).

Nhóm côn đồ ép nhà xe nộp 10 triệu đồng/ tháng ảnh 1Các đối tượng trong vụ án

Theo kết quả điều tra, Công ty Thành Đạt có 5 xe ô tô khách gắn thương hiệu “Đạt Lam”, hàng ngày khai thác tuyến Thanh Hoá – Hải Phòng. Biết được lịch trình đón trả khách của nhà xe “Đạt Lam”, Bùi Văn Trường nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách bắt Công ty Thành Đạt phải “làm luật”, nếu không sẽ tìm cách ngăn cản hoạt động kinh doanh, đe dọa lái xe. Khoảng đầu tháng 5-2014, Trường bàn bạc kế hoạch với Tuân và Đạt, rồi rủ thêm Dũng và Phạm Anh Hiếu (SN 1992) tham gia. Theo kịch bản phân công, Tuân, Đạt, Dũng, Hiếu sẽ đi xe máy lạng lách, đánh võng cản trở trước đầu xe khách “Đạt Lam”, thậm chí tạo va chạm để Trường lấy cớ, bắt chủ xe bồi thường và đòi tiền “làm luật” 2 triệu đồng/xe/tháng.

Chiều 8-5-2014, phi vụ đầu tiên được nhóm côn đồ thực hiện. Mấy ngày sau, trò gây ức chế đối với lái xe “Đạt Lam” tiếp diễn. Đỉnh điểm là ngày 14-5, nhóm tên Trường đã tạt đầu 1 xe khách “Đạt Lam”, cố ý để xe ô tô va chạm khiến xe máy bị đổ. Phạm Anh Hiếu và Vũ Văn Dũng ngay sau đó được đưa vào bệnh viện “cấp cứu” và được Trường chỉ đạo cứ nằm viện đến khi nào làm giá xong với đại diện nhà xe “Đạt Lam”. Số tiền mà nhóm “Chí Phèo” đất Cảng đưa ra là hơn 17 triệu đồng, nhưng phía nhà xe “Đạt Lam” không đồng ý. Tuy nhiên do bị ép buộc bằng nhiều thủ đoạn, phía nhà xe “Đạt Lam” ngày 28-5 đã phải đến gặp Trường để giải quyết.

Đúng hẹn, Trường tiếp tục chỉ đạo đàn em tổ chức chèn ép xe khách “Đạt Lam”, đánh người đại diện của Công ty Thành Đạt và một số nhân viên, rồi bắt đi theo về một quán cà phê ở quận Kiến An để nộp tiền bồi thường cho 2 “bệnh nhân” Dũng và Hiếu. Ngoài số tiền bồi thường 12 triệu đồng, Trường bắt nhà xe “Đạt Lam” mỗi tháng phải chi 10 triệu đồng cho các đầu xe. Trước thái độ hung hãn của các đối tượng, đại diện nhà xe “Đạt Lam” đã phải nộp trước 12 triệu đồng tiền bồi thường tai nạn. 

Đầu tháng 6-2014, Trường cùng đồng bọn bắt phía Công ty Thành Đạt phải đem 10 triệu đồng đến quán cà phê để nộp tiền “bảo kê”. Quá trình tên Trường nhận tiền, đã bị lực lượng CSHS Bộ Công an bắt quả tang. Trong vụ án này, Phạm Văn Hiếu đang bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã.