Nhóm ‘cẩu tặc’ khai nhận gây ra cả trăm vụ trộm, cướp chó

ANTD.VN - Ý đồ ban đầu là đi trộm, song nếu bị người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẽ dùng hung khí chống trả, cướp chó!

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Đào Văn Dũng (26 tuổi, trú tại xã Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam); Trần Văn Hiểu (28 tuổi), Vũ Ngọc Chữ (24 tuổi), cùng trú tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, Hà Nam); Nguyễn Hồng Vinh (31 tuổi), trú tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; Đỗ Văn Tỉnh (33 tuổi, trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên), để điều tra về cá hành vi Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Các đối tượng chính trong vụ án

Theo CQĐT, nhóm đối tượng trên trong thời gian dài đã gây ra nhiều vụ cướp, trộm chó. Cụ thể từ tháng 8-2017 đến tháng 1-2018, nhóm này đã gây ra cả trăm vụ cướp và trộm chó trên địa bàn tỉnh Hà Nam và một số tỉnh, thành lân cận. 

Thủ đoạn của các đối tượng thường ra tay vào buổi chiều tối và ban đêm. Trước đó, chúng phân công đi tăm tia các hộ dân nuôi chó, rồi chờ đến đêm, sử  dụng xe máy gắn BKS giả, mang theo dao, kiếm, súng bắn điện, bình xịt hơi cay và dụng cụ bắt chó. 

Nếu bị người dân phát hiện, số đối tượng sẵn sàng dùng hung khí chống trả, cướp chó để tẩu thoát. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam khai thác, điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.