Nhìn thấy CSGT, bỏ chạy thục mạng vì giấu ma túy trong người

ANTĐ -Nhìn thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng lập tức quay đầu xe chạy ngược đường, bất chấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khoảng 12h30 ngày 23-4, tổ công tác Y5/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba đường Thanh Niên - Thuỵ Khuê, phát hiện một người đàn ông trung niên, mặc đồng phục nhân viên kỹ thuật sân bay Nội Bài có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Người này không chấp hành mà lập tức quay đầu xe bỏ chạy, bất chấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tổ công tác nhanh chóng phối hợp truy đuổi, chặn bắt được đối tượng ngay sau đó.

Đối tượng bị bắt giữ đưa về chốt giao thông.

Tại chốt kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 gói ma tuý dạng đá, 2 gói heroin và 1 bơm kim tiêm trong túi áo ngực đối tượng.

Đối tượng khai nhận  Vũ Thanh Tùng (SN 1970, trú tại phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), là nhân viên kỹ thuật của sân bay Nội Bài. Tùng thừa nhận vừa mua số ma tuý trên về để sử dụng.

Tang vật ma túy và xi lanh dùng để sử dụng ma túy.

Tùng là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có tiền án về tội “hiếp dâm”. 
Vụ việc đã được CAP Thụy Khuê bàn giao cho CAQ Tây Hồ điều tra, xử lý.