Nhiều vụ án lớn về buôn lậu, tham nhũng và kinh tế được triệt phá

ANTD.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học về “Công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) của lực lượng Cảnh sát kinh tế - Những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay”, được Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tổ chức vào sáng nay 29-3.  

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Cục trưởng Cục CSĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát biểu khai mạc hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu dự và chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên – Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục Khoa học và chiến lược lịch sử Bộ Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Đại tá, PGS.TS. Trần Anh Vũ - Phó Cục trưởng Cục Khoa học và chiến lược lịch sử Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế của 25 địa phương…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, bước sang thế kỷ 21, điều kiện đất nước ta có nhiều thay đổi cơ bản. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ, tàng thư thông tin nghiệp vụ của lực lượng CSND, Bộ trưởng Bộ Công đã ban hành Chỉ thị 05 về công tác nghiệp vụ cơ bản và kèm theo các Quyết định về công tác nghiệp vụ cơ bản…

Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng đặc biệt của công tác nghiệp vụ cơ bản, Đảng ủy, lãnh đạo CSKT tế từ trước đến nay đều thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc thực hiện các mặt công tác này và coi đây là yếu tố hàng đầu quyết định thành công, hiệu quả công tác của lực lượng trinh sát, là thước đo chất lượng đội nghũ cán bộ theo dõi địa bàn, tuyến, lĩnh vực được phân công…

Hội thảo diễn ra với sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong lực lượng CAND và lãnh đạo Công an các tỉnh, thành trong cả nước

Theo thống kê, từ việc tích cực tổ chức thực hiện các mặt công tác NVCB đã góp phần phục vụ tốt hơn công tác PCTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nhất là năm 2018, toàn lực lượng đã xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, phức tạp, qua đó bóc gỡ, triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm về buôn lậu, tham nhũng và kinh tế lớn, được dư luận quan tâm, đánh giá cao.

Những kết quả trên góp phần quan trọng trong công tác PCTP giữ gìn ANTT thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Nhận thức về vai trò, tác dụng và nội dung công tác NVCB của nhiều lãnh đạo, CBCS các đơn vị, lực lượng ở địa phương đã cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn, từ đó, tạo khí thế sôi nổi trong việc tổ chức nghiên cứu, vận dụng nội dung các quy định, hướng dẫn cua Bộ Công an vào thực tiễn công tác ở các đơn vị, địa phương.

Tại hội thảo, một số công tác trọng tâm cũng được nêu ra như triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74; Chỉ thị của Bộ Công an về công tác Công an năm 2019 và Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 05/3/2019 của Bộ Công an về công tác NVCB năm 2019…; tiếp tục tập trung điều tra cơ bản nắm sâu tình hình đối với 6 chuyên đề PCTP về tham nhũng, kinh tế; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát…

Cũng tại hội hội thảo, nhiều nội dung được các nhà khoa học trong lực lượng CAND, đại diện Công an các tỉnh, thành trong cả nước tham dự đưa ra thảo luận sôi nổi.