Nhiều "đại gia" mắc bẫy siêu lừa

ANTD.VN -  Ngày 23-2, CQĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thanh (46 tuổi), HKTT tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội; tạm trú tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích này đã bị Công an Hà Nam phối hợp cùng CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) bắt giữ. 

Nhiều "đại gia" mắc bẫy siêu lừa ảnh 1CQĐT thi hành lệnh bắt đối tượng Thanh (thứ hai, từ trái sang)

Đầu năm 2017, cơ quan Công an tiếp nhận phản ánh của một số siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP Phủ Lý (Hà Nam) về hoạt động của đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng giấy tờ giả để mua hàng trả góp. Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng đã dùng chứng minh nhân dân của người khác, rồi cắt, dán ảnh, sử dụng nhiều tên khác nhau và tới các cơ sở bán đồ điện tử để mua hàng trả góp.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, CQĐT Công an tỉnh Hà Nam đã xác định, thu thập đủ tài liệu, chứng cứ và ngày 21-2, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thanh. Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 7 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, liên quan đến các vụ lừa đảo mua hàng trả góp, cùng nhiều giấy tờ cá nhân, hóa đơn.

Bước đầu, đối tượng Thanh khai nhận đã lừa đảo 3 điểm kinh doanh gồm: Thế giới di động, Viễn thông A và Siêu thị Viettel, trên địa bàn TP Phủ Lý, mỗi cơ sở chiếm đoạt được 1 điện thoại di động Oppo, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục mở rộng điều tra.