Nhập cảnh trái phép vận chuyển gần 2,5 kg ma túy xuyên biên giới

ANTD.VN - Hai đối tượng bị lực lượng bộ đội biên phòng Tây Ninh ra quyết định khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép gần 2,5 kg ma túy tổng hợp, là Cao Hoàng Phương (SN 1972), thường trú tại đường Vĩnh Viễn, phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh và Lê Thanh Hải (SN 1978), quê quán huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

Chiều ngày 3-6, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở khu vực xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, phát hiện một nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã tổ chức kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, bộ đội biên phòng phát hiện nam thanh niên này quấn chặt 2 gói nilon xung quanh đùi. Khi cởi ra kiểm tra, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, còn 1 gói chứa 200 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Cả hai gói ma túy trên có trọng lượng gần 1,2 kg.

Chỉ ít giờ sau, tại khu vực điểm cảnh giới Tà Peng, lực lượng biên phòng phát hiện thêm một nam thanh niên cũng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, đối tượng cũng cất giấu 1,3 kg ma túy đá và hàng trăm viên ma túy tổng hợp trong người.

Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận là Cao Hoàng Phương và Lê Thanh Hải. Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xử lý theo quy định.