Nhân viên trông xe bị lái xe ô tô đâm chết

ANTD.VN - Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ giết người xảy ra ngày 28-8, tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn...

Hiện trường vụ việc

Khoảng 9h00 ngày 28-8, anh Hoàng Văn T (SN 1971, ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) là nhân viên bảo vệ bãi trông giữ xe của Hợp tác xã (HTX) dịch vụ môi trường Nội Bài đến điểm trông giữ xe làm việc.

Nhiệm vụ của anh T là đứng ở cổng đón, hướng dẫn xe ôtô vào bãi đỗ. Cùng thời gian này xe ôtô BKS: 30E - 389.51, nhãn hiệu Kia do anh Lê Tuấn Anh (SN 1985, trú tại tổ 19, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi vào và quay đầu đỗ tại ngã 3, lối rẽ vào bãi trông xe của HTX dịch vụ môi trường Nội Bài.

Chiếc xe ô tô do Tuấn Anh điều khiển đâm vào nhân viên bảo vệ bãi trông xe làm người này tử vong

Do bãi đã hết chỗ và thấy xe ôtô đỗ ở đó, anh T đi bộ đến nhắc anh Tuấn Anh điều khiển ra ngoài khu vực này và lái xe ô tô Kia đã điều khiển xe đi ra chỗ khác. Nhưng chỉ đi một đoạn hướng ra ngoài, rồi lái xe Kia lại đỗ xe sát lề đường bên phải lối đi vào bãi xe của HTX dịch vụ môi trường Nội Bài và các quán trong khu vực này.

Trước sự việc trên, anh T lại đến nhắc nhở lái xe ô tô Kia. Thấy khu vực mình đỗ là đường đi chung mà anh T cứ đuổi không cho đỗ xe, anh Tuấn Anh vẫn để xe ôtô nổ máy rồi xuống xe trình bày với anh T và hai bên xảy ra to tiếng. Anh T đã dùng tay túm cổ áo anh Tuấn Anh kéo xuống, đồng thời lên gối vào ngực lái xe Kia và vung nắm đấm vào mặt anh Tuấn Anh.

Cùng lúc này, anh Nguyễn Văn Tuất (SN 1970, ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) đang trực bảo vệ trong bãi đỗ xe đi ra ngoài và thấy anh T cùng một người khác đang xô xát với lái xe Kia, liền chạy đến can ngăn. Sự việc kết thúc, anh T, anh Tuất trở về vị trí làm việc, còn lái xe Kia vào trong xe ngồi ở ghế lái, nhưng chưa điều khiển xe ô tô ra ngoài theo yêu cầu của anh T.

Thấy vậy anh T cầm theo điếu cày bằng tre đi từ nơi trực đến chỗ anh Tuấn Anh đỗ xe và tiếp tục yêu cầu anh Tuấn Anh điều khiển xe ra ngoài, không cho đỗ tại vị trí đó vì sợ tắc đường. Trên đường quay lại chốt bảo vệ, anh T thấy chiếc xe ô tô Kia vẫn đỗ ở đó đã tiếp tục yêu cầu lái xe rời khỏi vị trí đang dừng đỗ.

Khi anh T tiến về phía xe ô tô Kia và chỉ còn cách khoảng 4 đến 5m, bỗng lái xe  bất ngờ tăng ga điều khiển xe đâm thẳng vào người anh T, đẩy nhân viên bảo vệ về phía trước và đâm tiếp vào hàng rào tôn gần đó làm anh T bị kẹp giữa đầu xe ôtô và hàng rào tôn. Do xe ôtô đâm vào hàng rào tôn làm bẹp, rách tôn, nên đã va chạm vào bên phải đầu xe ôtô taxi BKS: 29A - 851.60 do ông Lê Đức Thịnh (SN 1958, ở ngõ 91, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển đang đỗ phía bên kia hàng rào tôn. Ngay sau đó, lái xe Kia là Lê Tuấn Anh đã điều khiển xe ôtô phóng thẳng ra đường Võ Nguyên Giáp, rồi về hướng cầu Thăng Long.

Do cú đâm quá mạnh gây thương tích, anh T sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong lúc 12h40 cùng ngày.

Nhận được tin báo vụ việc, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã khẩn trương tới hiện trường thực hiện các biện pháp điều tra, làm rõ lái xe ô tô Kia đã đâm anh T là Lê Tuấn Anh.

Sau khi sự việc xảy ra, Tuấn Anh điều khiển xe ôtô bỏ chạy về nội thành Hà Nội và đến khám thương tại Bệnh viện E vì trước đó đã xảy ra xô xát với nhân viên bảo vệ bãi trông giữ xe tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Sáng hôm sau, Lê Tuấn Anh đã đến trụ sở Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đầu thú và giao nộp xe ôtô liên quan đến vụ việc.

Quá trình đấu tranh, Tuấn Anh khai nhận do bức xúc vì bị anh T đuổi không cho đỗ xe và hai bên còn xảy ra xô xát với nhau, nên đã cố tình điều khiển xe ô tô đâm vào nhân viên bảo vệ bãi trông giữ xe của HTX dịch vụ môi trường Nội Bài.