Nhân viên trộm xe… tống tiền chủ

(ANTĐ) - Sử dụng giấy tờ giả để xin việc làm, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, đối tượng Đỗ Ngọc Hưng (SN 1983) có hộ khẩu thường trú ở Ninh Xá, Ninh Sở, huyện Thường Tín đã lấy trộm chiếc xe SH trị giá trên 100 triệu đồng.

Nhân viên trộm xe… tống tiền chủ

(ANTĐ) - Sử dụng giấy tờ giả để xin việc làm, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, đối tượng Đỗ Ngọc Hưng (SN 1983) có hộ khẩu thường trú ở Ninh Xá, Ninh Sở, huyện Thường Tín đã lấy trộm chiếc xe SH trị giá trên 100 triệu đồng.

Đối tượng Hưng khai nhận hành vi phạm tội tại CAP Hàng Bài

Đối tượng Hưng khai nhận hành vi phạm tội tại CAP Hàng Bài

Ngày 11-9-2009, CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm nhận được trình báo của anh Trần Minh Anh, chủ cửa hàng cắt tóc ở số 4 phố Vọng Đức, phường Hàng Bài về việc bị mất trộm xe máy SH trị giá trên 100 triệu đồng. Theo khai báo của anh Minh Anh, khi đi xe máy về cửa hàng, như thường lệ, anh Minh Anh rút chìa khoá và giao xe máy cho Phạm Văn Minh, nhân viên của cửa hàng dắt ra nơi gửi xe theo quy định. Anh Minh Anh cũng cho biết, khi đến xin việc ở cửa hàng,

Minh nộp hồ sơ có ảnh và ghi rõ địa chỉ nơi cư trú ở đội 6 Tân Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Tuy nhiên, qua xác minh, CAP Hàng Bài không tìm thấy người có tên, ảnh như trên tại địa phương. Lúc này, anh Minh Anh mới nhận ra sơ suất đã không kiểm tra giấy CMND của đối tượng Minh để đối chiếu với hồ sơ xin việc làm. Bước đầu, việc truy xét vụ trộm xe gặp khó khăn bởi không xác định được địa chỉ cụ thể của Phạm Văn Minh.

Đến ngày 1-2, anh Trần Minh Anh bất ngờ nhận được điện thoại của Minh với nội dung nếu muốn lấy lại xe máy SH, phải nộp 20 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng tại ngân hàng  theo số… Để tạo lòng tin, Minh thuê một “xe ôm” mang đến cửa hàng ở phố Vọng Đức BKS chiếc xe SH của anh Minh Anh. Ngay sau đó, anh Trần Minh Anh đã thông báo sự việc với CAP Hàng Bài. CAP Hàng Bài đã đề nghị anh Minh Anh hợp tác chặt chẽ với cơ quan công an để bắt giữ đối tượng gây án.

Trong ngày 2-2, đối tượng Minh liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, thúc ép anh Minh Anh “khẩn trương nộp tiền, nếu không sẽ mất xe”, và cho hay đang gửi xe máy SH tại một bãi gửi xe trong thành phố. Sau khi anh Minh Anh nộp tiền vào tài khoản, Minh sẽ chỉ ra địa điểm lấy xe, vé gửi xe để trong cốp xe SH… Vận dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, lực lượng CAP Hàng Bài đã xác định đối tượng mở tài khoản tại một ngân hàng ở huyện Thanh Trì.

Phương án “đón lõng” đối tượng được CAP Hàng Bài nhanh chóng triển khai. 7h45 ngày 3-2, tại điểm phục kích, các chiến sỹ CAP Hàng Bài phát hiện một đối tượng có đặc điểm, nhân dạng giống đối tượng Minh (có dán ảnh trong bộ hồ sơ xin việc làm ở cửa hàng số 4 phố Vọng Đức) xuất hiện tại ngân hàng trên. Chờ cho đối tượng tới quầy rút tiền theo số tài khoản đã yêu cầu anh Minh Anh nộp tiền, các chiến sỹ công an áp sát, yêu cầu về trụ sở để làm rõ việc liên quan.

Tại CAP Hàng Bài, đối tượng Phạm Văn Minh khai tên thật là Đỗ Ngọc Hưng (SN 1983) trú ở Ninh Xá, Ninh Sở, huyện Thường Tín và thú nhận đã sử dụng tên, địa chỉ giả khi nộp hồ sơ xin việc làm để tránh bị phát hiện nếu trộm cắp trót lọt. Trước khi thực hiện hành vi lấy trộm xe SH của anh Trần Minh Anh, Hưng lén đánh thêm chìa khoá sơ cua rồi lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng đã lấy cắp xe dễ dàng.

Sau đó, Hưng bán xe máy cho một đối tượng không quen biết ngoài xã hội, bước đầu mới lấy được 12 triệu đồng… Tiếp đó, Hưng nghĩ ra thủ đoạn lừa đảo, tống tiền anh Minh Anh nhưng “phi vụ” tiếp theo của hắn đã không thành…

Trung Hiếu