Nhân viên sòng bài ‘đánh quả’ bằng phi vụ buôn ma túy ‘khủng’

ANTD.VN - TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên xét xử đối với bị cáo Yao Rong (SN 1977, trú tại TP Hồng Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan tố tụng xác định, rạng sáng 11-5-2017, tổ công tác của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ tại bến sông Ka Long, thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái, phát hiện chiếc thuyền gắn máy chở một nam giới từ phía Trung Quốc sang, có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Yao Rong và tang vật thời điểm bị bắt
Nhân viên sòng bài ‘đánh quả’ bằng phi vụ buôn ma túy ‘khủng’ ảnh 2

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện nam thanh niên này xách 1 túi xách màu đen, bên trong có 2 bọc nilon chứa gần 1 kg ketamine và hơn 170 gam ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhân thân là Yao Rong; là nhân viên chia bài tại sòng bạc, khu du lịch quốc thế Phượng Hoàng, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Yao Rong khai nhận, trong quá trình làm việc, anh ta nhận thấy có một số người có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã nảy ý đồ về Trung Quốc mua ma túy, mang sang nơi làm việc bán kiếm lời.

Ngày 10-5-2017, Yao Rong về Đông Hưng, Trung Quốc, tìm cách liên hệ mua 1kg ketamine và 1 bọc túi “nước vui” với giá 50.000 NDT. Sau đó, Yao Rong thuê đò chở sang Việt Nam, đến khu vực Trạm kiểm soát hải quan Móng Cái thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Yao Romg 9 năm tù, theo đúng tội danh truy tố.